Đánh người vì bị gọi nhầm, cả nhóm lãnh án

14/11/2012 18:50 GMT+7

(TNO) Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM ngày 14.11 bác kháng cáo xin giảm án, y án sơ thẩm đối với Nguyễn Công Hậu (16 tuổi) 9 năm tù, Nguyễn Bảo Đại (18 tuổi) 10 năm tù, Hồ Thanh Thuận (18 tuổi) 10 năm tù, Huỳnh Ngọc Khánh (19 tuổi) 11 năm tù, Phạm Vũ Bảo (20 tuổi) 12 năm tù, về cùng tội “giết người”.

Rạng sáng 2.3.2011, sau khi dự tiệc sinh nhật bạn xong, Trần Minh Công điều khiển xe gắn máy chở theo ba người nữa đi đến khu phố Hòa Long (P.Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) thì gặp các bị cáo nói trên đang đứng chơi tại đây.

Do trời tối, người ngồi sau xe máy của Công nhìn nhầm, tưởng trong nhóm Hậu có người quen nên kêu “ê, ê”. Tại Tòa, Hậu khai lúc đó nghĩ rằng nhóm Công chửi mình nên nói “tụi nó chửi mình kìa”. Nghe vậy, Khánh nói “chạy theo đánh tụi nó đi”. Sau đó, cả nhóm của Hậu đuổi theo nhóm Công.

Thấy nhóm Hậu đuổi theo, nhóm Công dừng xe nhặt đá ném nhưng không trúng ai. Lập tức, nhóm Hậu xông đến đánh trả.

Dù đã có lực lượng dân quân đến can thiệp nhưng Hậu vẫn nhặt một cục bê tông đánh vào đầu làm Công bất tỉnh. Kết quả giám định Công bị thương tích 71%, một thanh niên khác trong nhóm Công bị thương tích 3%.

Xét các bị cáo không cung cấp tình tiết nào mới, mức án sơ cũng không nặng nên Hội đồng xét xử tuyên y án.

 Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.