Trung Quốc, Nga nổi giận với báo cáo của Mỹ

20/06/2013 17:15 GMT+7

(TNO) Trung Quốc và Nga ngày 20.6 đã lên tiếng chỉ trích gay gắt Mỹ sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ công bố báo cáo xếp hạng khả năng chống nạn buôn người của hai nước này vào loại tồi tệ nhất thế giới và đáng bị Mỹ cấm vận.

>> Mỹ tố Nga, Trung Quốc chống nạn buôn người tồi nhất thế giới

“Chúng tôi cho rằng phía Mỹ nên có một cái nhìn khách quan và công bằng về nỗ lực (chống nạn buôn người) của Trung Quốc và chấm dứt chuyện đưa ra các phán xét phiến diện, tùy hứng về Trung Quốc”, AFP dẫn lời Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho hay.


Một nhóm gái mại dâm Trung Quốc bị bắt giữ trong một cuộc bố ráp của cảnh sát ở thành phố Ôn Châu - Ảnh: Reuters
  

“Chính phủ Trung Quốc luôn coi trọng việc bài trừ tất cả các tội phạm liên quan đến nạn buôn người”, bà Hoa phát biểu.

Tại thủ đô Moscow (Nga), một quan chức Nga cho biết chính phủ rất tức giận.

“Việc Mỹ định đơn phương áp dụng lệnh cấm vận lên Nga đã gây phẫn nộ”, AFP dẫn lời ông Konstantin Dolgov, tùy viên phụ trách vấn đề nhân quyền của Bộ Ngoại giao Nga, cho biết.

Được biết, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố báo cáo xếp hạng các nước dựa theo nỗ lực chống nạn buôn người hôm 19.6 và cả ba quốc gia Nga, Trung Quốc, Uzbekistan đều bị xếp vào bậc thấp nhất (bậc 3), trong báo cáo của cơ quan này.

Theo luật Mỹ, những quốc gia bị xếp vào bậc 3 sẽ bị cấm vận, nhưng không phải cấm vận về thương mại hay viện trợ nhân đạo.

Hoàng Uy

>> Trung Quốc bắt 355 nghi phạm buôn người, giải cứu 89 trẻ em
>> Thụy Sĩ phá đường dây buôn người Thái Lan
>> Phát hiện mánh khóe buôn người tinh vi
>> Xôn xao về bản báo cáo nạn buôn người ở Anh
>> Nữ quái 16 tuổi buôn người sang Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.