Hỗ trợ ngư dân bám biển

21/10/2012 04:00 GMT+7

Sáng 20.10, tại Quảng Ngãi, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Báo Lao Động, Người Lao Động, Quỹ tấm lòng vàng Lao động phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng và Đài truyền hình Việt Nam tổ chức truyền hình trực tiếp chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa”.

Cả khán phòng Nhà văn hóa Lao động tỉnh Quảng Ngãi lặng im phăng phắc, nhiều người không giấu được sự xúc động khi nghe ngư dân Võ Văn Tâm (ở H.Lý Sơn, Quảng Ngãi) và Lê Văn Tiện (ở TP.Nha Trang, Khánh Hòa) kể lại những lần gặp nạn ở vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa. Vào ngày 10.8 vừa qua, 3 cha con anh Tiện cùng 4 ngư dân khác đi trên tàu cá của gia đình, trong lúc đánh bắt trên biển thì bị sóng to, gió lớn nhấn chìm. 7 ngư dân dùng dây cột lại với nhau trôi dạt suốt hơn 8 giờ đồng hồ trên biển; cuối cùng được một tàu cá của ngư dân tỉnh Bình Định phát hiện, cứu vớt. “Thoát chết, nhưng con tàu cá, phương tiện mưu sinh duy nhất của gia đình tui chìm dưới biển. Gia đình giờ rơi vào cảnh trắng tay, khốn khó trăm bề”, anh Tiện ứa nước mắt nói.

 
Gia đình ngư dân Lê Vinh, ở xã An Vĩnh, H.Lý Sơn được Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi hỗ trợ tàu đánh cá xa bờ mới, trị giá 1 tỉ đồng  - Ảnh: Hiển Cừ

Trường hợp anh Tâm bi đát hơn. Sau bao nhiêu năm dành dụm, vay mượn thêm, anh mới đóng được tàu cá công suất 320 CV, trị giá khoảng 1,5 tỉ đồng. Đầu năm 2006, thuyền trưởng Tâm cùng 12 ngư dân rời Lý Sơn, mở chuyến biển đầu tiên tiến thẳng ra Hoàng Sa. Nào ngờ, khi đang đánh bắt thì bị phía Trung Quốc lấy giữ tàu cá trái phép. Mất tàu, thuyền trưởng Tâm đành phải đi bạn với các tàu cá khác. Năm 2010, gia đình thuyền trưởng Tâm tiếp tục đóng mới con tàu cá có công suất 165 CV. Có tàu mới, thuyền trưởng Tâm hy vọng cố gắng bám biển thì cuộc sống gia đình sẽ đỡ vất vả hơn, sẽ trả được nợ nần. Nhưng rồi con tàu cá của anh cũng bị gió lốc đánh vỡ tan tành. 

Suốt 20 năm bám biển Hoàng Sa với 2 lần gặp nạn, gia đình anh Tâm giờ đây đã khánh kiệt, số tiền nợ lên đến hàng trăm triệu đồng chưa biết lấy gì để trả. “Hôm nay nhận 500 triệu đồng từ số tiền ủng hộ của các nhà hảo tâm, tui thật sự xúc động. Đây là món tiền lớn, giúp tui có điều kiện đóng lại tàu cá mới để vươn khơi, bám giữ ngư trường Hoàng Sa mà cha ông đã để lại”, thuyền trưởng Tâm bộc bạch.

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam dịp này đã trao 8,76 tỉ đồng hỗ trợ cho 72 ngư dân (ở các tỉnh, thành: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Bình Thuận) bị nạn ở Hoàng Sa, Trường Sa có điều kiện đầu tư đóng mới tàu cá, mua sắm ngư cụ tiếp tục vươn khơi, bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trên biển Đông. Ngoài ra, Quỹ tấm lòng vàng Lao động và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng còn trao 1 chiếc tàu cá với đầy đủ trang thiết bị đánh bắt xa bờ, trị giá 3 tỉ đồng cho Nghiệp đoàn Nghề cá xã An Hải, H.Lý Sơn; trao 6 bộ thiết bị trạm bờ cho 6 nghiệp đoàn nghề cá ở Quảng Ngãi, trị giá hơn 1,2 tỉ đồng...

Theo ông Hoàng Ngọc Thanh, Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, những món quà mà chương trình “Tấm lưới nghĩa tình” trao tặng cho ngư dân đã thể hiện tình cảm, niềm tin của nhân dân cả nước, kiều bào ở nước ngoài trong việc chung tay đồng hành với ngư dân vượt qua khó khăn, tiếp tục bám biển, bảo vệ ngư trường truyền thống là Hoàng Sa và Trường Sa thân yêu của Tổ quốc. Ông Thanh cho biết thêm, sau 2 đợt vận động, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong cả nước đã quyên góp, ủng hộ vào chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa” với số tiền 31,5 tỉ đồng. 

Tiếp tục kêu gọi hỗ trợ ngư dân

Tại chương trình, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục phát động, kêu gọi cán bộ công nhân viên chức, các đoàn thể, cộng đồng tiếp tục nhắn tin ủng hộ chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa” với cú pháp “nd” (chữ cái viết tắt của ngư dân) gửi 1407. Mỗi tin nhắn trị giá 14.300 đồng, mỗi người dân đã ủng hộ cho ngư dân 14.000 đồng (riêng phí gửi tin là 300 đồng/tin). Chương trình này kéo đến hết ngày 31.12.2012.

Hiển Cừ

>> Gần 13 tỉ đồng giúp ngư dân gặp nạn ở Hoàng Sa, Trường Sa
>> Khởi công xây nhà nhân ái cho ngư dân trẻ
>> Cứu sống 6 ngư dân bị tàu hàng đâm chìm
>> Bị đâm chìm tàu, 6 ngư dân may mắn được cứu
>> Cứu tàu cá và 10 ngư dân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.