Đài Loan tăng cường đề phòng đại lục

04/02/2013 03:25 GMT+7

Ngày 3.2, AFP dẫn lời trung tướng không lực Đài Loan Ngô Vạn Giáo tuyên bố đảo này vừa đưa vào hoạt động một hệ thống radar cảnh báo sớm mua từ Mỹ với giá 1,38 tỉ USD.

Được lắp đặt trên đỉnh núi ở huyện Tân Trúc, tây bắc Đài Loan, dàn khí tài mới được cho là có khả năng cảnh báo trước hơn 6 phút đối với một cuộc tấn công tên lửa từ Trung Quốc đại lục. Báo Liberty Times ở Đài Bắc còn “khoe” rằng đây là hệ thống radar cảnh báo tiên tiến nhất trên thế giới, có thể phát hiện vật thể bay cách xa 5.000 km. Trong khi đó, phe đối lập Đài Loan chỉ trích rằng 1,38 tỉ USD là số tiền quá lớn chỉ để “đổi lấy thêm vài phút”. Theo giới phân tích, việc triển khai radar mới cho thấy Đài Loan vẫn cảnh giác Bắc Kinh dù quan hệ song phương gần đây có dấu hiệu ấm lên.

Văn Khoa

>> Đài Loan lại phát triển hạ tầng phi pháp ở Trường Sa
>> Nhật Bản lại dùng vòi rồng chặn tàu Đài Loan
>> Tàu Nhật phun vòi rồng đuổi tàu Đài Loan
>> Tàu chở người Đài Loan, Hồng Kông hướng đến Senkaku/Điếu Ngư
>> Đài Loan sẽ tiến hành 62 cuộc tập trận trong năm 2013
>> Đài Loan gây thêm căng thẳng trên biển Đông
>> Đài Loan mưu tính mở rộng cầu tàu ở đảo Ba Bình
>> Yêu cầu Đài Loan hủy kế hoạch thăm dò dầu khí tại Trường Sa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.