Lễ hội Khai ấn đền Trần: 'Muốn không bị ép giá thì phải vào dịch vụ của ban tổ chức'

15/01/2014 18:40 GMT+7

(TNO) Chiều 15.1, UBND thành phố Nam Định tổ chức họp báo về công tác tổ chức lễ hội Khai ấn đền Trần năm 2014.

>> Khôi phục lễ rước Cá khi khai ấn đền Trần năm 2014
>> “Cháy” ấn đền Trần
>> Khai ấn đền Trần vẫn là lễ của quan
>> Vẫn phải “mua ấn” đền Trần?
>> Đêm nay khai ấn đền Trần
>> Chỉ 100 người được dự lễ khai ấn đền Trần
>> Nhập nhèm ấn đền Trần

 khai ấn đền trần
Khai ấn đền Trần năm 2013 - Ảnh: Hoàng Long

Trả lời câu hỏi của Thanh Niên Online về giải pháp chống hành vi “chặt, chém” du khách trong lễ hội khai ấn năm nay, bà Cao Thị Tính, Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố Nam Định, Trưởng Ban tổ chức lễ hội Khai ấn đền Trần 2014 cho biết: “Nếu không muốn bị chặt chém thì phải gửi xe, thuê phòng ở các điểm dịch vụ do Ban tổ chức quản lý. Nếu vào các dịch vụ do dân mở thì đương nhiên phải chấp nhận giá thỏa thuận với dân".

Khi phóng viên cho biết khai ấn năm 2013, chính các điểm trông xe do ban tổ chức bố trí tại cổng đền Trần lấy giá cao gấp 5 lần giá quy định của HĐND tỉnh Nam Định. Phóng viên gọi điện phản ánh còn bị đe dọa hành hung, bà Tính cho biết năm nay sẽ nghiêm túc kiểm tra để không xảy ra tình trạng này…

Năm nay, thời gian tổ chức lễ hội Khai ấn đền Trần sẽ diễn ra sớm hơn 1 ngày (từ ngày 12 đến ngày 16 tháng Giêng năm Giáp Ngọ, tức từ ngày 11 đến ngày 15.2.2014) vì có thêm lễ rước nước tế cá truyền thống vào ngày 12 tháng Giêng Âm lịch.

 khai ấn đền trần
Năm nào cũng gặp cảnh chen lấn để tranh ấn đền Trần - Ảnh: Hoàng Long

Ông Lương Hồng Quang, Viện phó Viện Văn hóa Dân gian, Chủ nhiệm Đề án “Khôi phục lễ hội đền Trần” cho biết nghi lễ này vốn sẵn có trong lễ hội đền Trần Nam Định cổ xưa chứ không phải là nghi lễ “bắt chước” theo lễ hội đền Trần của tỉnh Thái Bình như một số người suy nghĩ.

Về việc tại sao đến bây giờ mới khôi phục nghi lễ này, ông Quang cho biết vì các năm trước còn phải tập trung vào việc chống lại 3 “thảm họa” của đền Trần là quá đông người, thương mại hóa và mất an ninh trật tự lễ hội.

Theo thông tin từ Ban tổ chức lễ hội Khai ấn đền Trần, nghi lễ Khai ấn vẫn giữ quy trình như mọi năm vào đêm ngày 14, rạng sáng ngày 15 tháng Giêng Âm lịch. Lúc 22 giờ 15, UBND TP.Nam Định chủ trì Lễ dâng hương.

Thời gian phát ấn cho nhân dân, du khách thập phương được ấn định bắt đầu từ lúc 6 giờ 30 ngày 15 tháng Giêng Âm lịch tại 3 nhà Giải Vũ và Nhà trưng bày đền Trùng Hoa.

Tuy nhiên, năm nay Ban tổ chức không công bố số lượng ấn sẽ phát ra là bao nhiêu.

Hoàng Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.