Nga sắp nối lại hợp tác quân sự với Libya

22/08/2012 16:25 GMT+7

(TNO) Nga có thể sớm nối lại sự hợp tác kỹ thuật - quân sự với Libya, theo hãng tin Interfax ngày 22.8.

(TNO) Nga có thể sớm nối lại sự hợp tác kỹ thuật - quân sự với Libya, theo hãng tin Interfax ngày 22.8

Trong cuộc phỏng vấn đăng ngày 22.8, ông Vyacheslav Dzirkaln, Phó giám đốc Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật - Quân sự Liên bang, nói với hãng tin Interfax rằng một phái đoàn Libya sẽ thăm Moscow “trong tương lai gần nhất”.

Ông Dzirkaln nói hai bên sẽ tập trung trước hết vào việc khôi phục các hợp đồng còn dang dở đã được ký kết trước đây.

"Quân đội Lybia có một số lượng lớn vũ khí và thiết bị quân sự do Liên Xô và Nga sản xuất vốn không nên bị phế bỏ", ông Dzirkaln nói

Quan chức Nga cho biết thêm nước này sẵn sàng tiếp tục các hợp đồng quân sự với Libya và giờ đây “mọi thứ sẽ tùy thuộc vào Libya”.

Tập đoàn xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport hồi tháng 6 cho biết chính quyền Libya mới muốn nối lại hợp tác với quân sự với Moscow.

Phó tổng giám đốc Igor Sevastyanov nói với các phóng viên rằng công ty của ông sẵn sàng bắt đầu lại sự hợp tác với Libya, bao gồm việc chuyển các lô hàng vũ khí cho quân đội Libya.

Moscow đã ký các hợp đồng trị giá khoảng 2 tỉ USD với chính quyền của cố lãnh đạo bị lật đổ Muammar Gaddafi và các hợp đồng khác với giá trị tương đương đang được thương thảo, theo Rosoboronexport.

Nga đã hoãn thực hiện các hợp đồng này vào tháng 2.2011, phù hợp với các biện pháp trừng phạt Libya của Liên Hiệp Quốc.

Trùng Quang

>> Bảy người Iran bị bắt cóc ở Libya
>> Phe tự do dẫn đầu bầu cử Libya
>> Libya tiến hành cuộc bầu cử lịch sử
>> Tunisia dẫn độ cựu thủ tướng Libya về nước
>> Hơn 100 người chết vì xung đột bộ tộc tại Libya

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.