Sống nhờ nước

29/11/2012 14:23 GMT+7

(TNO) Một thanh niên ở Trung Quốc tuyên bố rằng suốt 12 năm qua anh ta không hề ăn bất kỳ loại thực phẩm nào mà vẫn sống khỏe re.

Theo Digitalspy, Ning Xuefa (22 tuổi, ở tỉnh Hà Nam) cho biết, từ lúc 10 tuổi đến nay, anh chỉ uống nước và mỗi ngày uống đến 15 lít.

Uống nước để sống
Chân dung chàng trai uống nước để sống - Ảnh: Digitalspy

Các bác sĩ chẩn đoán, chàng trai này mắc một căn bệnh mãn tính gây khát, chính vì lẽ đó mà anh ta lúc nào cũng thấy khát.

Ning cho biết, thỉnh thoảng anh cũng uống sữa nhưng vì nhà nghèo nên “nguồn dinh dưỡng” chính của anh vẫn là nước.

Điều ngạc nhiên là kể từ khi ghiền nước, Ning không cảm thấy đói hay háo hức trước các món sơn hào hải vị. Thậm chí, chỉ cần nhìn thấy rau hoặc bánh mì là Ning lập tức thấy buồn nôn.

C.Nhung

>> Thị trưởng Pháp tuyệt thực đòi quyền lợi cho thị trấn
>> Tại sao chúng ta buồn nôn ?
>> Đố ai dám uống nước này ?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.