Ông Tập Cận Bình được bầu làm Tổng bí thư, Chủ tịch Quân ủy Trung ương

15/11/2012 11:38 GMT+7

(TNO) Phó chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã được bầu làm Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc và Chủ tịch Quân ủy Trung ương vào hôm nay, 15.11, theo thông báo của Tân Hoa xã.

Ông Tập Cận Bình chính thức kế nhiệm chức vụ Tổng bí thư của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào tại hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Trung ương khóa 18 họp vào sáng nay 15.11, một ngày sau khi Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 bế mạc.

Tân Hoa xã cũng loan tin Tổng bí thư 59 tuổi đã được bầu làm Chủ tịch Quân ủy Trung ương tại kỳ họp này, kế nhiệm hai trong ba vị trí của ông Hồ Cẩm Đào.

Trung Quốc: Ông Tập Cận Bình được bầu làm Tổng bí thư, Chủ tịch Quân ủy Trung ương
 Ông Tập Cận Bình dẫn đầu Ban Thường vụ Bộ Chính trị tiến vào Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh để ra mắt báo chí. Từ đầu hàng đến cuối hàng lần lượt là các ông Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường, Trương Đức Giang, Du Chính Thanh, Lưu Vân Sơn, Vương Kỳ Sơn và Trương Cao Lệ - Ảnh: Reuters/Tân Hoa xã  

Theo dự kiến, ông Tập sẽ tiếp tục kế nhiệm chức Chủ tịch nước tại phiên họp quốc hội vào tháng 3 năm sau.

Hãng tin nhà nước Trung Quốc cũng xác nhận Ban Thường vụ Bộ Chính trị đã được tinh giản xuống còn bảy ủy viên thay vì chín như khóa trước.

Ông Tập Cận Bình xếp ở vị trí thứ nhất trong số bảy ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa 18 đảng Cộng sản Trung Quốc ra mắt báo giới trong và ngoài nước tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào khoảng 11 giờ 45 phút (10 giờ 45 phút, giờ Việt Nam).

Nhân vật xếp ở vị trí thứ hai trong danh sách là Phó thủ tướng Lý Khắc Cường, người dự kiến sẽ kế nhiệm Thủ tướng Ôn Gia Bảo.

Ngoài ông Tập Cận Bình và ông Lý Khắc Cường, Ban Thường vụ Bộ Chính trị còn bao gồm Phó thủ tướng Trương Đức Giang, Bí thư Trùng Khánh; Du Chính Thanh, Bí thư Thượng Hải; Lưu Vân Sơn, Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương; Phó thủ tướng Vương Kỳ Sơn và Trương Cao Lệ, Bí thư Thiên Tân.

Phó thủ tướng Vương Kỳ Sơn đã được bầu làm Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương của đảng Cộng sản Trung Quốc, theo Tân Hoa xã.

>> Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 bế mạc
 Ông Tập Cận Bình phát biểu tại lễ ra mắt - Ảnh: Reuters/Tân Hoa xã

Phát biểu tại lễ ra mắt báo giới, ông Tập Cận Bình cảm ơn đảng Cộng sản Trung Quốc đã đặt lòng tin vào đội ngũ lãnh đạo mới, những người phải gánh vác “trách nhiệm to lớn”.

Ông Tập phát biểu đảng Cộng sản Trung Quốc đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng và cam kết ông sẽ chiến đấu vì khát vọng có một cuộc sống tốt đẹp hơn của người dân.

“Đảng đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng và cũng có nhiều vấn đề cấp bách trong đảng cần phải giải quyết, đặc biệt là nạn tham nhũng, xa rời quần chúng, hình thức và quan liêu của một số quan chức đảng”, ông Tập phát biểu.

Kết thúc bài phát biểu dài khoảng 19 phút, ông Tập nói: “Trung Quốc cần phải học hỏi nhiều hơn về thế giới cũng như thế giới cần phải học hỏi nhiều thêm về Trung Quốc”.


 Bộ máy lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc - Đồ họa: Sơn Duân/Ảnh: Reuters

 


 Đồ họa: Sơn Duân

 

Theo Tân Hoa xã, hội nghị toàn thể lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóá 18 cũng đã bầu các ông Tập Cận Bình, Mã Khải, Vương Kỳ Sơn, Vương Hộ Ninh, Lưu Vân Sơn, Lưu Diên Đông, Lưu Kỳ Bảo, Hứa Kỳ Lượng, Tôn Xuân Lan, Tôn Chính Tài, Lý Khắc Cường, Lý Kiến Quốc, Lý Nguyên Triều, Uông Dương, Trương Xuân Hiền, Trương Cao Lệ, Trương Đức Giang, Phạm Trường Long, Mạnh Kiến Trụ, Triệu Lạc Tế, Hồ Xuân Hoa, Du Chính Thanh, Lật Chiến Thư, Quách Kim Long, Hàn Chính làm ủỷ viên Bộ Chính trị (xếp theo thứ tự số nét trong phần họ, chữ Trung Quốc).

Hội nghị cũng bầu các thành viên Ban Bí thư Trung ương gồm các ông Lưu Vân Sơn, Lưu Kỳ Bảo, Triệu Lạc Tế, Lật Chiến Thư, Đỗ Thanh Lâm, Triệu Hồng Chúc và Dương Tinh.

Tướng Phạm Trường Long và tướng Hứa Kỳ Lượng đã được bầu làm Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương, theo Tân Hoa xã..

Ông Tập Cận Bình, sinh năm 1953, là con của nhà cách mạng Tập Trọng Huân và từng kinh qua các chức vụ lãnh đạo ở tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang trước khi trở thành Bí thư Thượng Hải vào năm 2007. Ông được bầu làm Phó chủ tịch nước vào năm 2008.

Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 đã chính thức bế mạc vào hôm 14.11 sau khi bầu ra Ban Chấp hành Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và thông qua nghị quyết sửa đổi điều lệ đảng.


 Từ trái sang phải: Các ông Trương Cao Lệ, Lưu Vân Sơn, Trương Đức Giang, Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường, Du Chính Thanh, Vương Kỳ Sơn - Ảnh: AFP


 Ông Tập Cận Bình (trái) và ông Lý Khắc Cường - Ảnh: AFP 

Sơn Duân

>> Trung Quốc cam kết coi trọng tiếng nói người dân
>> Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 bế mạc
>> Những thách thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc
>> Tân lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc ra mắt vào ngày 15.11

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.