Lãnh án vì chiếm đoạt tiền của chủ

11/11/2012 03:30 GMT+7

Ngày 5.11.2012, TAND Q.5 (TP.HCM) tuyên phạt Cao Thanh Quí (30 tuổi, quê Tiền Giang) 8 năm tù về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Từ năm 2009, Quí làm công tại cửa hàng quần áo do chị Tất Lệ Hồng làm chủ, với nhiệm vụ thu gom tiền từ các sạp quần áo tại chợ An Đông (P.9, Q.5) về giao cho chị Hồng. Thấy chị Hồng tin tưởng, Quí dùng thủ đoạn thu tiền, đưa sổ thật cho các chủ sạp ký tên rồi ghi vào sổ giả số tiền ít hơn về đưa lại cho chị Hồng. Từ cuối 2011 - 7.2012, Quí chiếm đoạt của chị Hồng tổng cộng trên 400 triệu đồng, rồi bỏ trốn. Một thời gian sau, Quí đến gặp chị Hồng xin bỏ qua nhưng bị chị Hồng đưa đến công an tố cáo sự việc.

HĐXX nhận định hành vi của Quí là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến tài sản công dân nên cần xử nghiêm để răn đe và phòng ngừa chung.

Cao Minh Trực

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.