Nga triển khai tên lửa đạn đạo mới vào năm 2014

22/11/2012 09:49 GMT+7

(TNO) Nga sẽ triển khai tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) nhiên liệu rắn có khối lượng trung bình mới nhất vào năm 2014, RIA Novosti dẫn nguồn tin quân sự cho biết hôm 21.11.

(TNO) Nga sẽ triển khai tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) nhiên liệu rắn có khối lượng hạng trung mới nhất vào năm 2014, RIA Novosti dẫn nguồn tin quân sự cho biết hôm 21.11.

Trước đó, chỉ huy Lực lượng Tên lửa chiến lược Nga (RSVN) Sergei Karakayev từng tiết lộ rằng, Nga sẽ triển khai một loại tên lửa mới sớm nhất vào năm 2015.


Tên lửa đạn đạo Topol-M của Nga - Ảnh: AFP

ICBM mới sẽ được chấp nhận để đưa vào phục vụ từ năm 2014. Đây là một phần của chương trình ứng phó với hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của Mỹ, nguồn tin của RIA Novosti nói mà không cung cấp thêm tên gọi của tên lửa mới.

Cũng theo người này thì RSVN đã bắn thử nghiệm ICBM mới vào tháng 10 qua tại trường bắn Kapustin Yar. Hệ thống tên lửa mới chủ yếu được bắn từ bệ phóng di động.

Tên lửa sẽ có tầm bắn liên lục địa, có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách 5.500 km.

Tiến Dũng

>> Tên lửa đạn đạo mới của Nga mang đầu đạn "khủng"
>> Trung Quốc bí mật thử tên lửa đạn đạo
>> Trung Quốc tăng lượng tên lửa chĩa vào Đài Loan
>> Nga phát triển hệ thống tên lửa đánh chặn trên biển
>> Nga phát triển tên lửa đạn đạo thế hệ mới
>> Quân đội Trung Quốc khoe khoang dàn tên lửa hạt nhân
>> Washington gia cố lá chắn tên lửa ở châu Á

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.