Cán bộ xã “ăn” tiền chính sách

17/11/2012 03:15 GMT+7

Ngày 16.11, một lãnh đạo UBND xã Hướng Lập (H.Hướng Hóa, Quảng Trị) xác nhận với PV Thanh Niên thông tin một cán bộ của đơn vị chiếm đoạt tiền nhà nước hỗ trợ các đối tượng chính sách trên địa bàn là có thật.

Theo đó, từ năm 2010, ông Hồ Văn Bái (giữ chức vụ Xã đội phó kiêm phụ trách thương binh xã hội, chăm sóc đối tượng chính sách) đã không chi trả số tiền 60 triệu đồng cho 20 đối tượng là cựu chiến binh, thương bệnh binh, cán bộ hưu trí...

Đến năm 2011, khi có đơn khiếu nại, ông Bái đã nhận trách nhiệm và hứa sẽ trả đủ trước tháng 8.2012, nhưng đến nay vẫn chưa xong. Dư luận bất bình vì cho đến nay, ông Bái vẫn chưa nhận một hình thức kỷ luật nào của cấp chính quyền.

Nguyễn Phúc - M.T

>> Chuyển cơ quan điều tra vụ ăn chặn tiền chính sách
>> Cán bộ xã “ôm” tiền chính sách bỏ trốn
>> Người cũ với ưu tiên chính sách mới
>> Cán bộ xã “ăn” tiền chính sách lĩnh án
>> Ăn tiền chính sách, lãnh án chung thân
>> Chủ tịch Mặt trận xã ăn chặn tiền chính sách
>> Khởi tố cán bộ tham ô tiền chính sách
>> Truy tố 2 cán bộ ăn chặn tiền chính sách
>> Ăn chặn tiền chính sách, lãnh án
>> Bắt kẻ tham ô hơn 1 tỉ đồng tiền chính sách
>> Lập giả hồ sơ, chiếm dụng tiền chính sách
>> Phát hiện nhiều cán bộ thâm lạm tiền chính sách
>> Tham ô hơn 1 tỉ đồng tiền chính sách
>> Vào tù vì ăn chận tiền chính sách
>> Quan xã lập hồ sơ khống chiếm đoạt tiền chính sách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.