Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa
Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đang đối mặt với sự phản ứng dữ dội từ các chính trị gia của Mỹ, Đức và Israel sau khi không chấp nhận nghi thức tưởng niệm cho các nạn nhân vụ thảm sát ở Munich 1972 tại lễ khai mạc Olympic London vào ngày 27.7. Hôm qua, các bộ trưởng ngoại giao của các quốc gia trên cũng lên tiếng thúc giục IOC nên dành một phút tưởng niệm cho 11 VĐV, HLV của Israel bị các tay súng Palestine bắn chết ở Olympic 1972 và kỷ niệm 40 năm vụ thảm sát Munich.
Nước đăng cai Thế vận hội mùa hè 2012 là Anh đang tiến hành một loạt hoạt động để đảm bảo không tái diễn sự cố đau thương hồi năm 1972.
Để trả thù, cơ quan tình báo Israel tiến hành chiến dịch tìm diệt công phu nhằm vào các nghi can của vụ khủng bố tại Thế vận hội 1972.
40 năm thảm sát Munich   (20/04/2012 03:26)
Cách đây 40 năm, giới thể thao nói riêng và cả thế giới nói chung bàng hoàng trước vụ khủng bố xảy ra tại Thế vận hội Munich ở Tây Đức.

Tổng biên tập: NGUYỄN QUANG THÔNG

Phó tổng biên tập phụ trách Thanh Niên Online: HẢI THÀNH

Phụ trách tòa soạn Thanh Niên Online:

- Ủy viên Ban biên tập - Phó tổng Thư ký tòa soạn: ĐÀO HỒNG HẠNH

- Phó tổng Thư ký tòa soạn: ĐỖ HÙNG

- Thư ký tòa soạn: NGUYỄN MINH GIAO

- Thư ký tòa soạn: NGUYỄN ĐÌNH HUÂN

- Thư ký tòa soạn: NGUYỄN XUÂN TOÀN

Giấy phép xuất bản số 14GP/BC cấp ngày 25.9.2003

© 2003-2012 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Do công ty Vũ Thảo phát triển

Hotline: Quảng cáo, PR - 0908 78 0404

Thanh Niên Online chạy tốt nhất trên các trình duyệt

Internet Explorer 8.0 trở lên

Firefox 6.0 trở lên

Chrome 14.0 trở lên