Kim Jong-un muốn CHDCND Triều Tiên trở thành cường quốc thể thao

26/03/2015 19:40 GMT+7

(TNO) Nhà lãnh đạo Kim Jong-un của CHDCND Triều Tiên vừa khiến thế giới phải để ý đến mình khi gửi một thông điệp kêu gọi vận động viên (VĐV) quốc gia nỗ lực hơn nữa nhằm đưa thể thao đất nước trở thành một cường quốc, theo AFP.

(TNO) Nhà lãnh đạo Kim Jong-un của CHDCND Triều Tiên vừa khiến thế giới phải để ý đến mình khi gửi một thông điệp kêu gọi vận động viên (VĐV) quốc gia nỗ lực hơn nữa nhằm đưa thể thao đất nước trở thành một cường quốc, theo AFP.

>> Ông Kim Jong-un mở tiệc chiêu đãi VĐV
>> Kim Jong-un tạo cảm hứng cho VĐV CHDCND Triều Tiên ở ASIAD 2014
>> Kim Jong-Un mê đắm M.U và Rooney

Kim Jong-un muốn CHDCND Triều Tiên trở thành cường quốc thể thao
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un (giữa) là người rất yêu thích thể thao - Ảnh: Reuters

Trong thông điệp gửi đến một hội nghị cán bộ, VĐV thể thao quốc gia, nhà lãnh đạo trẻ trên than thở một thực tế rằng CHDCND Triều Tiên “đang tụt hậu so với thế giới” trong khoa học lẫn chiến lược phát triển thể thao.

Ông Kim Jong-un nhấn mạnh rằng thể thao sẽ là cơ hội để thúc đẩy hình ảnh đất nước trên toàn cầu. “Trong thời bình, chỉ có VĐV mới có thể giương cờ CHDCND Triều Tiên ở các quốc gia khác”, cơ quan thông tấn KCNA của CHDCND Triều Tiên dẫn một thông điệp trong bức thư mà ông Kim Jong-un gửi đến hội nghị.

Lời kêu gọi của Kim Jong-un ít nhiều xuất phát từ quốc gia láng giềng Hàn Quốc, đất nước đang có sự phát triển vượt bậc trên trường thể thao thế giới, trong khi số ít thành công của CHDCND Triều Tiên ở lĩnh vực thể thao quốc tế nhờ vào nỗ lực riêng, tài năng của các VĐV hoặc những môn thi thế mạnh (judo, cử tạ).

Cảm hứng của nhà lãnh đạo trẻ này cũng bắt nguồn từ việc CHDCND Triều Tiên vừa đạt được những thành công nhất định tại Olympic và Asiad vừa qua. Trong tháng 10.2013, ông Kim Jong-un đã thể hiện quyết tâm đưa CHDCND Triều Tiên trở thành cường quốc thể thao bằng cách thay đổi chính sách thưởng cho các VĐV đạt thành tích cao ở đấu trường quốc tế bằng việc tặng một căn hộ cao cấp.

Đến nay, CHDCND Triều Tiên đã tham dự tổng cộng 9 kỳ Olympic kể từ năm 1972, nhưng chỉ mang về 14 HCV, trong đó 4 HCV vừa được gặt hái ở Olympic 2012 tại Anh. Trong quá khứ, CHDCND Triều Tiên từng nổi tiếng trong môn bóng đá khi bất ngờ hạ Ý 1-0 để góp mặt ở tứ kết World Cup 1966 nhưng sau đó vắng bóng ở sự kiện này trước khi trở lại vào World Cup 2010.

Cũng trong bức thư trên, ông Kim Jong-un kêu gọi phải tập trung phát triển những môn thể thao thế mạnh của quốc gia từng thành công như: bóng đá nữ, cử tạ, judo, quyền anh và bắn cung.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.