Đại chiến quyền anh phá mọi kỷ lục

25/03/2015 07:30 GMT+7

Trận quyền anh thế kỷ giữa 2 võ sĩ Mayweather và Pacquiao tại sàn đấu MGM Grand Garden Arena ở Las Vegas, Mỹ vào ngày 2.5 tới sẽ phá mọi kỷ lục về tiền bán vé, bản quyền truyền hình, tiền bán quảng cáo, tài trợ cũng như vượt xa gấp bội về lượng người xem so với các trận đấu trước đây.

Trận quyền anh thế kỷ giữa 2 võ sĩ Mayweather và Pacquiao tại sàn đấu MGM Grand Garden Arena ở Las Vegas, Mỹ vào ngày 2.5 tới sẽ phá mọi kỷ lục về tiền bán vé, bản quyền truyền hình, tiền bán quảng cáo, tài trợ cũng như vượt xa gấp bội về lượng người xem so với các trận đấu trước đây.

>> Cựu tiền đạo giải Premier League giành chức vô địch quyền Anh
>> Vé xem trận quyền anh thế kỷ tăng chóng mặt
>> 300 triêu USD cho trận quyền anh thế kỷ
>> Pacquiao - Marquez: Trận quyền Anh cân tài cân sức
>> Mike Tyson mở chiến dịch “giải oan” cho cố huyền thoại quyền anh

Đại chiến quyền anh phá mọi kỷ lục
Hai đấu thủ của trận quyền anh thế kỷ - Ảnh: AFP

Riêng tiền bán vé đã đạt 74 triệu USD - cao gấp gần 4 lần so với kỷ lục cũ của trận đấu giữa Mayweather và võ sĩ Canelo Alvarez hồi tháng 9.2013. Ông Bob Arum - thành viên ban tổ chức trận đấu cho biết giá vé chính thức trận đấu đã được điều chỉnh tăng lên đáng kể, như vé 1.000 USD nay đã tăng lên 5.000 USD, loại 1.500 USD tăng lên 7.500 USD. Còn giá vé chợ đen thì có thể lên tới 200.000 USD/vé.

Theo ước tính, tiền bản quyền truyền hình trận quyền anh thế kỷ trên sẽ lên tới gần 300 triệu USD. Cùng với tiền bán vé và các khoản thu khác từ quảng cáo, tài trợ, tổng giá trị thương mại trận đấu có thể đạt hơn 400 triệu USD.

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.