'Lỡ như mục đích của ông Miura khác thì sao?'

23/03/2015 19:09 GMT+7

(TNO) Giám đốc trung tâm đào tạo bóng đá trẻ T&T, HLV Nguyễn Đức Thắng cho rằng việc hàng phòng ngự của U.23 Việt Nam bộc lộ những sai sót trong trận thua Thái Lan 1-3 là điều chấp nhận được...

(TNO) Giám đốc trung tâm đào tạo bóng đá trẻ T&T, HLV Nguyễn Đức Thắng cho rằng việc hàng phòng ngự của U.23 Việt Nam bộc lộ những sai sót trong trận thua Thái Lan 1-3 là điều chấp nhận được...

>> Miura và cách dụng nhân
>> HLV Miura sẽ tận dụng Thái Lan để tiếp tục thử nghiệm
>> Thắng nhẹ Myanmar, U.23 Thái Lan chờ nghênh chiến thầy trò Miura
>> Từ Calisto, Goetz đến... Miura
>> Giáo án tập luyện của HLV Miura coi vậy vẫn còn nhẹ
>> HLV Calisto chọn Đức Thắng làm trợ lý

Tiền vệ Tuấn Anh là một trong rất nhiều cựu thành viên tuyển U.19 Việt Nam có mặt trong danh sách 23 người sẽ dự vòng loại U.23 châu Á của HLV Miura - Ảnh: Độc Lập
Tiền vệ Tuấn Anh là một trong rất nhiều cựu thành viên tuyển U.19 Việt Nam có mặt trong danh sách 23 người sẽ dự vòng loại U.23 châu Á của HLV Miura - Ảnh: Độc Lập

“HLV Miura đương nhiên sẽ tận dụng các trận giao hữu thể thử nghiệm. Là đội bóng trẻ thì càng phải thử nghiệm. Theo tôi nghĩ đừng nên đặt nặng thắng thua ở những trận giao hữu.

Lỡ như mục đích của ông Miura khác thì sao? Ông ấy đã xem trọng thử nghiệm thì quan trọng nhất là nhìn thấy vấn đề. Nhìn thấy sẽ sửa. Sửa mà sai thì mới nói. Đội tuyển trẻ giao hữu thử nghiệm, tôi nghĩ phải bộc lộ ra điểm yếu để điều chỉnh trước khi vào giải”, HLV Nguyễn Đức Thắng chia sẻ với Thanh Niên Online.

Tuyển U.23 Việt Nam đã kết thúc chương trình tập huấn cho vòng loại U.23 châu Á 2016 bằng thất bại trước U.23 Thái Lan. Đó là trận đấu hàng phòng ngự của chúng ta đã bộc lộ rất nhiều sai lầm giúp người Thái dễ dàng ghi 3 bàn cùng rất nhiều cơ hội khác.

HLV Nguyễn Đức Thắng tin rằng những sai lầm bộc lộ trong những trận thử nghiệm là điều bình thường - Ảnh: Minh Tú
HLV Nguyễn Đức Thắng tin rằng những sai lầm bộc lộ trong những trận thử nghiệm là điều bình thường - Ảnh: Minh Tú

HLV Đức Thắng cho rằng công việc của HLV Miura khá khó khăn: “HLV Toshiya Miura đang thành công tại Việt Nam, chẳng có lý do gì ông thay đổi triết lý bóng đá của mình cả khi 1 năm vừa rồi đã tạo được dấu ấn về lối chơi.

Sự khác biệt sẽ đến từ chất lượng cầu thủ. Theo tôi nghĩ, ông Miura đang có những cầu thủ tốt nhất Việt Nam trong các độ tuổi từ U.20 đến U.22. Xào nấu thế nào là do ông ấy. Điều khó nhất của ông lúc này, theo tôi, là lắp ráp những cầu thủ U.19 Việt Nam với phần còn lại.

U.19 HAGL chơi theo trường phái bóng đá của Học viện JMG. Tuyển U.19 Việt Nam đã được xây dựng bằng cách bổ sung những con người phù hợp với triết lý đó. Nhưng HLV Miura có phong cách riêng của mình và các cầu thủ phải thích ứng theo.

Chúng ta cần để ý rằng tuyển U.23 Việt Nam là tập thể của những cầu thủ trẻ chưa hoàn thiện. Điều này khác với tuyển quốc gia. Đây chỉ mới là những cầu thủ trẻ tiềm năng nhất của Việt Nam. Đã là trẻ thì phải có sai sót. Đó là điều đương nhiên”.

Tiểu Bảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.