Tuyển thủ U.23 Việt Nam và điều ước ngày sinh nhật

04/03/2015 20:33 GMT+7

(TNO) Chẳng rõ là vô tình hay hữu ý mà HLV Toshiya Miura đã cho tuyển U.23 Việt Nam được nghỉ xả hơi cả ngày 3.3, trùng với sinh nhật của hậu vệ Phạm Mạnh Hùng.

(TNO) Chẳng rõ là vô tình hay hữu ý mà HLV Toshiya Miura đã cho tuyển U.23 Việt Nam được nghỉ xả hơi cả ngày 3.3, trùng với sinh nhật của hậu vệ Phạm Mạnh Hùng.

>> Mạnh Hùng và Quang Hùng hồi phục chấn thương
>> U.23 Việt Nam: Mạnh Hùng và Quang Hùng đã hồi phục
>> U.23 Indonesia đưa lực lượng mạnh sang Việt Nam
>> Bộ khung U.23 Việt Nam đã xác định
>> Các trận đấu của U.23 Việt Nam được trực tiếp trên K+
>> U.23 Malaysia không dễ chơi
>> Tuyển thủ U.23 Việt Nam đội mưa rét 'nuốt' bài tập của HLV Miura

 

Mạnh Hùng (cầm bánh kem) kỷ niệm sinh nhật lần thứ 22 của mình tại đại bản doanh tuyển U.23 Việt Nam - Ảnh do nhân vật cung cấp
Mạnh Hùng (cầm bánh kem) kỷ niệm sinh nhật lần thứ 22 của mình tại đại bản doanh tuyển U.23 Việt Nam - Ảnh do nhân vật cung cấp

Mạnh Hùng có ngày sinh rất đặc biệt, gắn liền với các số 3: 03.03.1993. Đó cũng là một phần lý do anh rất thích được gọi bằng biệt danh MH3. Vào chiều ngày 3.3 vừa qua, cầu thủ của Sông Lam Nghệ An (SLNA) đã có một trong những ngày sinh nhật ngọt ngào trong vòng tay của bạn bè và các đồng đội tại tuyển U.23 Việt Nam.

Tại bữa tiệc ngọt ấm cúng tổ chức tại Hà Nội, Mạnh Hùng đã nhận được những lời chúc chân thành từ những đồng đội tại tuyển U.23 Việt Nam, bên cạnh những anh em thân của mình như Ngọc Hải, Hoàng Lâm, Tuấn Tài, Văn Toàn, Công Phượng.

Mạnh Hùng đang được HLV Toshiya Miura thử nghiệm trong vai trò hậu vệ trái - Ảnh: Minh Tú
Mạnh Hùng đang được HLV Toshiya Miura thử nghiệm trong vai trò hậu vệ trái - Ảnh: Minh Tú

Đó sẽ là điều khích lệ lớn lao cho Mạnh Hùng, người đang được HLV Toshiya Miura trao cơ hội mới ở hành lang trái của tuyến phòng ngự. Sở trường đá trung vệ, nhưng khả năng đọc tình huống tốt, cùng những quả chuyền bóng trung bình và dài hiệu quả bằng chân trái khá ngọt đã gợi ý cho ông thầy người Nhật về giải pháp cho vị trí hậu vệ trái.

Trong những tính toán của ông Miura, nếu Mạnh Hùng đáp ứng được kỳ vọng sẽ là sự giải phóng cho Huy Toàn, người đá hậu vệ trái nhưng có xu hướng lao lên rất mạnh mẽ.

Công Phượng chụp hình kỷ niệm cùng đàn anh đồng hương trong bữa tiệc ngọt tối ngày 3.3 - Ảnh do nhân vật cung cấp
Công Phượng chụp hình kỷ niệm cùng đàn anh đồng hương trong bữa tiệc ngọt tối ngày 3.3 - Ảnh do nhân vật cung cấp

Mạnh Hùng hào hứng chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi thử nghiệm mình ở vai trò hậu vệ trái tại cấp độ đội tuyển. Những lần trước, như khi tập trung tuyển Việt Nam cho các trận giao hữu gặp Arsenal hay Hồng Kông vị trí của tôi vẫn là trung vệ.

Đây là thách thức và cũng là cơ hội của tôi, sau những kỷ niệm chưa trọn vẹn ở SEA Games lẫn lần lỡ hẹn với ASIAD 2014 vừa qua. Tôi và các đồng đội ở đây đều có chung mục tiêu là SEA Games vào tháng 6 này tại Singapore. Biết đâu được, trải nghiệm mới bên biên trái của tôi sẽ là bước ngoặt để tôi có một SEA Games thành công hơn 2 năm trước”.

Tiểu Bảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.