Vĩnh biệt cha đẻ của giải thưởng Quả Bóng Vàng Việt Nam

26/02/2015 17:52 GMT+7

(TNO) Sau hơn 1 năm chống chọi với bệnh tật, nhà báo Đỗ Minh Hùng, nguyên phó ban Báo SGGP Thể thao, Phó phòng Truyền thông & Quảng cáo Báo Pháp Luật TP.HCM, đã qua đời vào lúc 13 giờ 40 ngày 26.2.2015 (nhằm ngày ngày 8, tháng Giêng, năm Ất Mùi). Hưởng dương 51 tuổi.

(TNO) Sau hơn 1 năm chống chọi với bệnh tật, nhà báo Đỗ Minh Hùng, nguyên phó ban Báo SGGP Thể thao, Phó phòng Truyền thông & Quảng cáo Báo Pháp Luật TP.HCM, đã qua đời vào lúc 13 giờ 40 ngày 26.2.2015 (nhằm ngày ngày 8, tháng Giêng, năm Ất Mùi). Hưởng dương 51 tuổi.

 
Nhà báo Minh Hùng được biết đến như một người tiên phong năng nổ, giàu sáng kiến táo bạo mang tính đột phá cho bóng đá Việt Nam

Sinh thời, anh Minh Hùng là một trong những sáng lập viên của rất nhiều ý tưởng đột phá trong bóng đá Việt Nam. Với rất nhiều đồng nghiệp, anh là cây viết thể thao kỳ cựu và tài năng, một đàn anh gương mẫu.

Đặc biệt, nhà báo Minh Hùng được biết đến như một người tiên phong năng nổ, giàu sáng kiến táo bạo mang tính đột phá. Giải thưởng Quả Bóng Vàng Việt Nam, Chiếc giày vàng Việt Nam, giải Fair Play, giải đua xe đạp Sài Gòn Giải Phóng mừng ngày nhà báo Việt Nam.... là một số trong những ý tưởng cống hiến của người đàn ông đầy bản lĩnh cho thể thao Việt Nam.

Nhà báo Minh Hùng sẽ được tẩm liệm lúc 20 giờ ngày 26.2. Linh cữu của anh được quàn tại tư gia số 81/7 đường Nguyễn Văn Giai, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM.

Lễ động quan lúc 7 giờ ngày 1.3 (nhằm ngày 11 tháng giêng năm Ất Mùi), sau đó đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.

Thể thao Thanh Niên Online xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và thân quyến của nhà báo Đỗ Minh Hùng.

Thanh Niên Online

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.