Vé xem trận quyền anh thế kỷ tăng chóng mặt

27/02/2015 07:00 GMT+7

Theo tờ Daily Mail, sau khi trận quyền anh thế kỷ giữa 2 võ sĩ Floyd Mayweather và Manny Pacquiao được chính thức xác nhận diễn ra ngày 2.5 tới tại sàn đấu MGM Grand ở Las Vegas, Mỹ, ngay lập tức giá vé chợ đen tăng chóng mặt từng ngày, ước tính từ đây đến khi trận đấu diễn ra có thể leo lên đến mức 100.000 bảng/vé (khoảng 3,3 tỉ đồng/vé).

Theo tờ Daily Mail, sau khi trận quyền anh thế kỷ giữa 2 võ sĩ Floyd Mayweather và Manny Pacquiao được chính thức xác nhận diễn ra ngày 2.5 tới tại sàn đấu MGM Grand ở Las Vegas, Mỹ, ngay lập tức giá vé chợ đen tăng chóng mặt từng ngày, ước tính từ đây đến khi trận đấu diễn ra có thể leo lên đến mức 100.000 bảng/vé (khoảng 3,3 tỉ đồng/vé).

Vé xem trận quyền anh thế kỷ tăng chóng mặt
Hai võ sĩ Floyd Mayweather (phải) và Manny Pacquiao - Ảnh: AFP

Số tiền này vượt xa hơn 15 lần so với giá vé chính thức được phát hành (khoảng 6.400 bảng), và chỉ có khoảng 1.000 vé được bán ra cho công chúng mua vào xem trực tiếp trận đấu. Một lượng lớn vé khác được phát hành riêng cho các nhân vật tên tuổi trong làng giải trí hay thuộc hàng VIP và không được tiết lộ mức giá.

Báo chí Anh và Mỹ khẳng định, trận quyền anh thế kỷ này chắc chắn sẽ phá vỡ kỷ lục về giá trị thương mại của trận đấu trong lịch sử quyền anh thế giới, ước tính tổng cộng phải từ 200 triệu bảng trở lên. Trong đó, ngoài doanh thu về tiền bán vé, tài trợ, quảng cáo…, nguồn thu từ bản quyền truyền hình sẽ là một cú hích mạnh, khi riêng Đài Sky Sports của Anh dự định bỏ ra tới 160 triệu bảng để sở hữu bản quyền truyền hình trực tiếp trận đấu, và sẽ bán cho người xem với giá từ 5 - 10 bảng trên các hệ thống truyền hình trả tiền của mình, cũng như chia sẻ lại cho các kênh BT Sport và ITV.

Tại Mỹ, người xem truyền hình còn chi đậm hơn: 95,95 USD (khoảng 61,8 bảng) để chứng kiến trận đấu trên hệ thống truyền hình trả tiền. Ước lượng, con số người xem truyền hình trận quyền anh thế kỷ tại Mỹ sẽ đạt kỷ lục mới, vượt xa con số 2,4 triệu người xem trận Mayweather đấu với Oscar De La Hoya hồi năm 2007. Ngoài Anh, Mỹ, khoảng 200 quốc gia khác trên thế giới cũng mua bản quyền truyền hình trận đấu.

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.