HLV Miura: 'Tôi không xây dựng lối đá theo ông Guillaume'

25/02/2015 07:00 GMT+7

'Triết lý trong công việc của tôi là làm nhiều hơn nói. Vì thế, các bạn hãy lao động cật lực, thành công ắt sẽ đến. Mục tiêu của chúng ta là giành một vé đi VCK giải U.23 châu Á', HLV Miura mở đầu buổi tập của đội U.23 VN vào chiều qua một cách ngắn gọn như thế.

'Triết lý trong công việc của tôi là làm nhiều hơn nói. Vì thế, các bạn hãy lao động cật lực, thành công ắt sẽ đến. Mục tiêu của chúng ta là giành một vé đi VCK giải U.23 châu Á', HLV Miura mở đầu buổi tập của đội U.23 VN vào chiều qua một cách ngắn gọn như thế.

HLV trưởng đội tuyển Olympic VN Miura: Tôi không xây dựng lối đá theo...  thầy của Công Phượng
Đội Olympic trong buổi tập chiều qua - Ảnh: Ngô Nguyễn

Ngoài việc vắng Võ Huy Toàn do không kịp di chuyển ra Hà Nội chiều cùng ngày, hai cầu thủ khác phải tập riêng với bác sĩ là Đỗ Duy Mạnh (bị lật cổ chân) và Lương Xuân Trường (đau cổ chân). Sau khi cùng các học trò chạy vài vòng quanh sân để làm nóng, HLV Miura “tìm hiểu” chất lượng cầu thủ bằng những bài tập với bóng quen thuộc. Có chi tiết đặc biệt là ngay buổi sáng, đích thân HLV Miura đi kiểm tra chất lượng mặt sân và nói với Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh rằng ông không muốn cầu thủ bị chấn thương bởi những lý do “vớ vẩn”.

 

Trong cuộc trả lời phỏng vấn duy nhất, ông Miura “khuyên” giới báo chí đừng quá thổi phồng vai trò của các cầu thủ U.19 VN như Công Phượng, Tuấn Anh... Ông nói: “Họ giỏi thì mới được gọi vào đội U.23 nhưng hãy nghĩ rằng trình độ của các cầu thủ khác cũng rất tốt. Tôi không ưu ái bất kỳ cá nhân nào. Tất cả đều phải cố gắng thì mới trụ lại được. Tôi xây dựng lối chơi theo ông... Miura chứ không theo thầy của Công Phượng là HLV Guillaume và cũng không lấy các cầu thủ HAGL làm nòng cốt”. Còn Công Phượng chia sẻ: “Thời gian qua, tôi bị áp lực rất lớn bởi hình như truyền thông tạo gánh nặng cho tôi. Tôi sẽ giải tỏa bằng cách tập luyện rất chăm chỉ”.

 

Nhật Duy
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.