Giải nữ quốc gia Việt Nam 2015 tăng tiền thưởng gần gấp đôi

29/01/2015 11:45 GMT+7

(TNO) Sáng 29.1, VFF đã tiến hành họp báo về giải Bóng đá nữ Vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2015. Đội vô địch sẽ nhận 300 triệu đồng tiền thưởng (nhiều hơn năm ngoái 100 triệu đồng); á quan được 200 triệu đồng; đội thứ ba được 150 triệu đồng.

(TNO) Sáng 29.1, VFF đã tiến hành họp báo về giải Bóng đá nữ Vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2015. Đội vô địch sẽ nhận 300 triệu đồng tiền thưởng (nhiều hơn năm ngoái 100 triệu đồng); á quan được 200 triệu đồng; đội thứ ba được 150 triệu đồng.

>> Việt Nam tổ chức giải bóng đá nữ Đông Nam Á
>> Cầu thủ nữ Việt Nam được chia thưởng cao nhất 90 triệu đồng/người
>> HLV tuyển nữ Hàn Quốc: Nữ Việt Nam không phải đội xoàng!

 
Công ty Thái Sơn Bắc (trái) cùng với VFF đã ký kết hợp tác tài trợ cho Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Việt Nam thêm thời hạn 3 năm - Ảnh: Minh Tú 

Ngoài ra, VFF còn trao thưởng cho đội phong cách với giải thưởng trị giá 20 triệu đồng; các giải cầu thủ xuất sắc nhất, cầu thủ ghi bàn thắng nhiều nhất và thủ môn xuất sắc nhất vòng chung kết (mỗi giải thưởng trị giá 10 triệu đồng). Đặc biệt, tại Giải Bóng đá nữ Vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2015, tổ trọng tài xuất sắc nhất cũng sẽ nhận giải trị giá 10 triệu đồng.

Điều lệ giải có ghi rõ: “Đối tượng tham dự giải phải có giới tính nữ”. Báo chí đặt câu hỏi: “Vậy nếu là người nam chuyển giới nữ thì có được phép dự giải không?”. Ông Dương Nghiệp Khôi - phó Tổng thư ký VFF cho hay: “Nếu là người chuyển giới thì vì chưa phải hoàn toàn là nữ nên sẽ không được phép tham dự giải”.

Năm nay, ngoài 6 đội bóng gồm: Hà Nội I, Hà Nội II, Phong Phú Hà Nam, Than Khoáng Sản Việt Nam, TP.HCM, Thái Nguyên, còn có thêm tân binh là đội Tao Đàn với dàn cầu thủ trẻ của bóng đá nữ TP.HCM.

7 đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt đi và về tập trung tại hai địa phương đăng cai để tính điểm, xếp hạng. Các trận lượt đi sẽ diễn ra từ ngày 5- 26.3 tại sân Thống Nhất (TP.HCM); lượt về từ ngày 21.6 đến 12.7 tại sân Hà Nam (TP.Phủ Lý, Hà Nam).

Ông Lê Hoài Anh - Tổng thư ký VFF nói: “Hiện tại, cùng với các nước Đông Nam Á khác, VFF cũng đã có công văn gửi Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đề nghị tổ chức môn bóng đá nữ tại SEA Games 28. Nếu được chấp nhận, VFF sẽ điều chỉnh lịch thi đấu giải vô địch bóng đá nữ vì lượt về giải diễn ra ngay sau SEA Games 28”.

Nhật Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.