'Không chỉ Công Phượng phải gánh cho thất bại của HAGL'

19/01/2015 14:45 GMT+7

(TNO) Sau thất bại trước Thanh Hóa, một bộ phận dư luận kêu gọi Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) cất Công Phượng trên băng ghế dự bị nhưng HLV Guillaume Graechen đã bác bỏ khả năng này.

(TNO) Sau thất bại trước Thanh Hóa, một bộ phận dư luận kêu gọi Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) cất Công Phượng trên băng ghế dự bị nhưng HLV Guillaume Graechen đã bác bỏ khả năng này.

>> Lứa Công Phượng và những kỷ lục tại V-League 2015
>> Lứa Công Phượng sẽ trưởng thành từ những thất bại
>> Bầu Đức: 'Đám nhỏ Công Phượng có kinh nghiệm đâu mà thiếu

Công Phượng trong một lần nằm sân ở trận gặp Thanh Hóa. Anh luôn là người được các hậu vệ chăm sóc kỹ nhất, phần vì anh lừa bóng nhiều nhất - Ảnh: Minh Trần
Công Phượng trong một lần nằm sân ở trận gặp Thanh Hóa. Anh luôn là người được các hậu vệ chăm sóc kỹ nhất, phần vì anh lừa bóng nhiều nhất - Ảnh: Minh Trần

“Theo ý kiến cá nhân tôi Xuân Trường, Tuấn Anh có nhiều tiến bộ và có lối đá đồng đội. Công Phượng hầu như trong tất cả các pha bóng đều phải xử lý ít nhất 2, 3 nhịp mới chuyền bóng.

Có khi bóng chưa nằm trong tầm kiểm soát thì đã có ý định đột phá làm chậm nhiều pha bóng đáng tiếc có thể dẫn thành bàn”, bạn đọc có nickname là Lặng Lẽ viết trên một diễn đàn bóng đá.

Cũng cùng quan điểm, bạn đọc Nguyễn Hồng Tân (Định Mai, Hà Nội) chia sẻ với Thanh Niên Online: “Tin chắc họ sẽ trưởng thành qua từng trận và sẽ đạt được kết quả xứng đáng trong mùa V-League năm nay. Các bạn trẻ HAGL cố lên! Riêng Công Phượng cần chơi đồng đội hơn nữa, bớt rê dắt để chuyền bóng kịp thời cho đồng đội chớp thời cơ”.

Công Phượng tranh bóng cùng Sỹ Cường (8). Trong trận gặp Thanh Hóa, Công Phượng đã rất tích cực xuyên phá nhưng không thành công - Ảnh: Minh Trần
Công Phượng tranh bóng cùng Sỹ Cường (8). Trong trận gặp Thanh Hóa, Công Phượng đã rất tích cực xuyên phá nhưng không thành công - Ảnh: Minh Trần

Những ý kiến của các độc giả như Lặng Lẽ hay Nguyễn Hồng Tân không hiếm trên các diễn đàn bóng đá, cùng cho rằng lối chơi có phần cá nhân của Công Phượng đang ảnh hưởng hiệu quả tấn công của HAGL. Thậm chí có người còn cho rằng Công Phượng nên được cất trên băng ghế dự bị để lấy lại cân bằng.

Tuy nhiên, HLV Guillaume Graechen cho rằng không chỉ Công Phượng mà toàn đội HAGL phải chịu trách nhiệm cho các trận thua: “Nếu chỉ có một cầu thủ quyết định hoàn toàn đội bóng thì thật đáng tiếc. Tuy nhiên, Công Phượng còn có những cầu thủ khác ở xung quanh.

Thất bại của HAGL là của cả một tập thể chứ không chỉ một mình Công Phượng hay bất kỳ cá nhân nào khác. Công Phượng có thể là cầu thủ xuất sắc tạo ra đột biến trong trận đấu nhưng không thể yêu cầu cầu ấy toả sáng ở tất cả các lần được ra sân đá chính”.

Công Phượng nằm sân sau một pha lừa bóng. Không ít người tin rằng Phượng đang chơi ngày một cá nhân, làm ảnh hưởng đến lối đá của đội bóng - Ảnh: Minh Trần
Công Phượng nằm sân sau một pha lừa bóng. Không ít người tin rằng Phượng đang chơi ngày một cá nhân, làm ảnh hưởng đến lối đá của đội bóng - Ảnh: Minh Trần

Đồng thời, ông thầy người Pháp cũng cho rằng áp lực từ dư luận cũng là yếu tố khiến HAGL đang chơi không tốt, đặc biệt là những cái tên luôn được săm soi từng bước một như Công Phượng.

“Những cầu thủ của chúng tôi chỉ mới 18, 19 tuổi nhưng đã nhận rất nhiều ý kiến từ dư luận. Trong đó có cả những ý kiến tốt lẫn xấu trong khi họ sẽ phải học tập rất nhiều.

Thực tế, sẽ rất khó để kiểm soát cái đầu của các cầu thủ trẻ ở độ tuổi này. Với một vài cầu thủ có cá tính mạnh sẽ không gặp vấn đề gì khi phải đối mặt với áp lực từ dư luận. Ngược lại những áp lực đó sẽ giúp họ cứng cáp hơn.

Tuy nhiên với một số cầu thủ cá tính không quá mạnh mẽ thì những áp lực từ dư luận sẽ ảnh hưởng đến họ rất nhiều. Cá nhân tôi sẽ làm việc riêng với những cầu thủ này”, HLV Guillaume bày tỏ.

Quốc Việt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.