Bửu Ngọc đầu quân XSKT.Cần Thơ với giá 6,6 tỉ đồng

22/12/2014 18:01 GMT+7

(TNO) Sau khi được Đồng Tháp giải phóng hợp đồng, thủ môn Trần Bửu Ngọc đã chính thức đầu quân cho đội bóng láng giềng Xổ số kiến thiết Cần Thơ (XSKT.Cần Thơ) theo hợp đồng có thời hạn 3 năm trị giá 6,6 tỉ đồng.

(TNO) Sau khi được Đồng Tháp giải phóng hợp đồng, thủ môn Trần Bửu Ngọc đã chính thức đầu quân cho đội bóng láng giềng Xổ số kiến thiết Cần Thơ (XSKT.Cần Thơ) theo hợp đồng có thời hạn 3 năm trị giá 6,6 tỉ đồng.

>> Bửu Ngọc xin lỗi người hâm mộ và CLB Đồng Tháp
>> Bửu Ngọc chính thức được Đồng Tháp trả tự do
>> VFF làm 'trọng tài' vụ thủ môn Bửu Ngọc kiện CLB Đồng Tháp

Bửu Ngọc thời điểm chính thức trở thành cầu thủ tự do - Ảnh: Khả Hòa
Bửu Ngọc thời điểm chính thức trở thành cầu thủ tự do - Ảnh: Khả Hòa

“Đây là bản hợp đồng lớn đầu tiên trong đời tôi. Tôi rất hạnh phúc vì lần đầu tiên sau 9 năm đi đá bóng tôi mới có thể để dành được tiền lo cho người thân. Với số tiền này, đầu tiên tôi sẽ tính đến chuyện lo cho ba mẹ tôi đi chữa bệnh, kế đến là xây một căn nhà khang trang hơn cho ba mẹ”, thủ môn Trần Bửu Ngọc bày tỏ.

Nổi lên từ khi còn rất trẻ và sớm được khán giả cả nước biết đến trong màu áo các tuyển quốc gia từ U.16, U.19 đến Olympic, nhưng trong thời gian dài Bửu Ngọc chỉ hưởng lương theo mức cầu thủ trẻ.

Phải đến năm 2013, khi ký vào bản hợp đồng chuyên nghiệp với Đồng Tháp thủ môn sinh năm 1991 này mới bắt đầu có thu nhập từ mức lương 18 triệu đồng/tháng. Khi đó, Ngọc ký với Đồng Tháp mà không có tiền lót tay.

Thủ môn Bửu Ngọc trong màu áo tuyển Việt Nam - Ảnh: Độc Lập
Thủ môn Bửu Ngọc trong màu áo tuyển Việt Nam trước thềm AFF Cup 2014 - Ảnh: Độc Lập

Suốt thời gian dài, thủ môn quê Đồng Tháp đã phải luôn lo lắng cho chuyện gia đình khi ba mẹ anh bị bệnh mãn tính, thường xuyên phải nhờ đến chữa trị bằng thuốc men. Đây cũng là lý do Bửu Ngọc quyết chí ra đi, rời quê nhà Đồng Tháp để có nguồn thu nhập ổn định hơn.

Mong ước đó của Bửu Ngọc nay đã trở thành hiện thực khi XSKT.Cần Thơ ký với anh bản hợp đồng 3 năm với phí lót tay 2,2 tỉ đồng mỗi năm.

Bên cạnh mức lương gấp đôi so với khi còn ở Đồng Tháp (vào khoảng 35 triệu đồng/tháng), Bửu Ngọc càng thuận lợi hơn khi được tập luyện, thi đấu tại Cần Thơ, rất gần nhà.

Tiểu Bảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.