V-League 2015 có tài trợ 'khủng'

20/12/2014 09:00 GMT+7

V-League 2015 sẽ trở thành mùa giải kỷ lục khi đã có 'bầu sữa khoảng 100 tỉ đồng từ một đối tác nước ngoài, hơn gấp 3 lần mức tài trợ một mùa của Eximbank trước đây.

V-League 2015 sẽ trở thành mùa giải kỷ lục khi đã có 'bầu sữa khoảng 100 tỉ đồng từ một đối tác nước ngoài, hơn gấp 3 lần mức tài trợ một mùa của Eximbank trước đây.

>> Không có 'bom tấn' ở V-League 2015
>> V-League 2015 bị ngắt quãng liên tục
>> V-League là cơ hội cho lứa Công Phượng thể hiện mình

V-League 2015 có tài trợ 'khủng' 1
Tuyển VN sẽ thi đấu rất nhiều trận trong năm 2015 nhưng lịch V-League lại bỏ sót  - Ảnh: Ngô Nguyễn 

Ngoài ra, giải đấu bóng đá cao nhất VN cũng lập kỷ lục về thời gian tổ chức, khi kéo dài đến 9 tháng rưỡi, khởi tranh từ ngày 4.1 - 20.9.2015. Tuy nhiên, lịch đấu này sẽ còn phải điều chỉnh thời gian ít nhất một lần nữa. 

Khó kết thúc đúng hạn

Tổng giám đốc Công ty VPF Phạm Ngọc Viễn tỏ ra tự tin khi cho biết: “V-League 2015 sẽ trải qua 3 giai đoạn với 2 quãng nghỉ. Quãng nghỉ thứ nhất sau Tết Nguyên đán, từ 15.2 (hết vòng 8) đến 12.4.2015 (bắt đầu vòng 9) là thời gian đội U.22 VN chuẩn bị và thi đấu tại vòng loại U.23 châu Á vào cuối tháng 3. Quãng nghỉ thứ 2 từ 3.5 (hết vòng 12) đến 28.6 (vòng 12) để đội U.23 tham dự SEA Games 28 tại Singapore và đội tuyển VN tham dự vòng loại World Cup 2018.

Chúng tôi không tự ý xây dựng lịch thi đấu mà đã có sự bàn bạc rất kỹ với Liên đoàn Bóng đá VN (VFF). Lịch thi đấu này sẽ không vướng vào thời gian tập trung đội tuyển vì V-League sẽ phục vụ tối đa cho đội tuyển, và VPF sẽ tránh việc tổ chức V-League vào những quãng thời gian đội tuyển làm nhiệm vụ”.

V-League 2015 có tài trợ 'khủng' 2
Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng có thể sẽ ở lại VPF thêm một nhiệm kỳ nữa - Ảnh: Khả Hòa 

Tuy nhiên, không biết VPF tính toán với VFF kiểu gì mà đối chiếu lịch thi đấu của VPF và kế hoạch của đội tuyển VN, chúng tôi thấy ngày 3.9 và 8.9, theo lịch của FIFA, VN vẫn đang dự vòng loại World Cup trong khi V-League vẫn đá ngày 6.9 (vòng 24), ngày 13.9 (vòng 25).

Thêm một sự chồng chéo nữa khi Trưởng phòng Các đội tuyển VFF Mai Đức Chung nói: “Ngày 2.8 đội tuyển sẽ tập trung để thi đấu giải bóng đá kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nước từ 16 - 20.8. Đây là giải đấu lớn, VFF sẽ mời 3 đội tuyển mạnh trong khu vực đến tham dự”.

Nếu đúng theo kế hoạch mà ông Chung nói và lịch của FIFA thì gần như toàn bộ tháng 8 đến nửa đầu tháng 9 sẽ dành thời gian cho đội tuyển, vậy V-League làm sao có thể thi đấu 5 vòng từ 20 đến 24 theo lịch đã công bố (ngày 9.8 - 6.9)?

Từ diễn biến này, thật khó cho V-League kết thúc đúng hạn 20.9 khi ngoài 2 quãng nghỉ trước đó sẽ có thêm quãng nghỉ thứ 3 (từ 2.8 - 8.9) cho đội tuyển VN. Với 3 quãng nghỉ như vậy, V-League 2015 lần đầu tiên trở thành giải đấu bị “cắt nát” nhiều nhất trong lịch sử.

Một vấn đề khác được dư luận đặc biệt quan tâm là nhà tài trợ mới của mùa giải 2015 sau khi Eximbank rút lui. Ông Viễn không tiết lộ giá trị hợp đồng mà chỉ cho biết vào ngày 30.12 tại Hà Nội, VPF sẽ chính thức ký kết hợp đồng với đối tác nước ngoài và khoản tài trợ sẽ rất “khủng”.

Theo thông tin chúng tôi nắm được, nhà tài trợ này sẽ rót số tiền hơn gấp 3 lần con số 30 tỉ đồng mà Eximbank tài trợ ở mùa cũ (vào khoảng 100 tỉ đồng). VPF cho biết cũng đã tìm được nhà tài trợ trong nước cho giải hạng Nhất.

Lan Phương - Đăng Khoa 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.