Henry nhận 24 triệu bảng để làm bình luận viên

17/12/2014 14:45 GMT+7

(TNO) Sau khi giải nghệ, cựu tiền đạo Arsenal Thierry Henry vẫn là một ngôi sao khi nhận được mức lương khủng 24 triệu bảng để trở thành bình luận viên và đại sứ thương hiệu cho kênh truyền hình Sky Sports.

(TNO) Sau khi giải nghệ, cựu tiền đạo Arsenal Thierry Henry vẫn là một ngôi sao khi nhận được mức lương khủng 24 triệu bảng để trở thành bình luận viên và đại sứ thương hiệu cho kênh truyền hình Sky Sports.

>> Thierry Henry giã từ sân cỏ
>> Thierry Henry úp mở khả năng thay Wenger tại Arsenal
>> Arsenal từng muốn đòi tiền Thierry Henry

Henry nhận 24 triệu bảng để làm bình luận viên
Henry sẽ bắt đầu công việc ở Sky Sports vào tháng 1.2015 - Ảnh: AFP

Theo Sport Mail, Henry đã trở thành bình luận viên có mức thù lao cao nhất trong làng bóng đá Anh. Theo đó, cựu tiền đạo của tuyển Pháp và Arsenal sẽ nhận được số tiền tổng cộng là 24 triệu bảng khi làm việc cho Sky Sports trong vai trò bình luận viên và đại sứ thương hiệu.

Số tiền mà Henry nhận được là rất khủng nếu như so với người đồng nghiệp tương lai của anh là Gary Neville. Cựu hậu vệ đội trưởng của M.U được cho là nhận được 1,2 triệu bảng mỗi năm từ Sky Sports.

Không chỉ vậy, hợp đồng giữa Henry và Sky Sports còn cho phép anh làm việc cho hãng BBC ở những giải đấu bóng đá lớn. Hồi mùa hè vừa qua, Henry từng bình luận cho BBC khi World Cup 2014 diễn ra trên đất Brazil. Dù vậy, Sky Sports không cho phép Henry hợp tác với đối thủ cạnh tranh của họ là kênh BT Sport.


Carragher cũng đang là bình luận viên của Sky Sports - Ảnh: AFP

Với việc giành được chữ ký của Henry, Sky Sports có một đội ngũ bình luận viên rất hùng hậu gồm Henry, Neville, Jamie Carragher, Jamie Redknapp và Graeme Souness. Theo đó, Neville phụ trách M.U, Carragher theo sát Liverpool và tất nhiên Henry sẽ bình luận các trận đấu của Arsenal.

Carragher, đồng nghiệp trong tương lai của Henry nói : "Tôi nghĩ rằng hậu vệ khắp nơi trên thế giới đều thở phào nhẹ nhõm khi Henry giải nghệ. Anh ấy là đối thủ khó chơi nhất trong sự nghiệp của tôi. Anh ấy cũng có thể là cầu thủ xuất sắc nhất tại Premier League.

Tôi luôn muốn được thi đấu chung một đội với Henry. Tuy nhiên, cuối cùng thì chúng tôi cũng có cơ hội làm việc chung với nhau".

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.