VĐV cricket qua đời vì bị trúng bóng vào đầu

27/11/2014 18:03 GMT+7

(TNO) Vụ tai nạn trong lúc thi đấu ở môn cricket đã kết thúc trong bi thảm khi VĐV người Úc, Phil Hughes qua đời sau 2 ngày nhập viện trong hôn mê.

(TNO) Vụ tai nạn trong lúc thi đấu ở môn cricket đã kết thúc trong bi thảm khi VĐV người Úc, Phil Hughes qua đời sau 2 ngày nhập viện trong hôn mê.

>> Bale gây tai nạn cho nữ CĐV Real
>> 4 cầu thủ Colombia tử nạn trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc
>> Sao Benfica thoát chết sau tai nạn xe hơi

VĐV cricket qua đời vì bị trúng bóng vào đầu
Hughes là thành viên của tuyển cricker Úc - Ảnh: AFP

Tin tức VĐV Hughes, 25 tuổi, qua đời vừa được xác nhận sáng 27.11. Bác sĩ đội tuyển cricket Úc, ông Peter Brukner cho biết: “Cậu ấy (Hughes) không có biểu hiện gì tỉnh lại dù được chăm sóc đặc biệt và đã qua đời tại bệnh viện ở Sydney”.

Trước đó, Hughes bị trúng quả bóng cricket vào đầu từ người ném là VĐV Sean Abbott dù có mang nón bảo hộ, trong trận đấu giữa đội Sheffield Shield gặp New South Wales diễn ra trên sân đấu Sydney Cricket Ground, Úc hồi đầu tuần này.

Cú ném quá mạnh khiến Hughes bất tỉnh và rơi vào trạng thái hôn mê. Anh đã được các nhân viên y tế trên sân thực hiện các biện pháp cấp cứu trong 14 phút nhưng vẫn không tỉnh lại.

Hughes sau đó được trực thăng cấp cứu đưa vào bệnh viện St Vincent's ở Sydney. Tuy nhiên, sau 2 ngày vật lộn với tử thần, VĐV này đã ra đi trong sự tiếc thương của làng cricket thế giới.

Bên cạnh đó, một loạt vấn đề cũng được nêu ra từ sự cố bi thảm này, đó là làm sao để bảo vệ tính mạng cho các VĐV trong môn cricket.

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.