Bóng bàn tạm giải quyết xong rắc rối

27/11/2014 08:07 GMT+7

Như Thanh Niên phản ánh về việc môn bóng bàn chưa đấu đã nóng về chuyện nhân sự bởi nhiều VĐV có dấu hiệu vi phạm điều lệ khi điều chuyển đơn vị. 14 tay vợt của 7 đơn vị tham dự giải như Hà Nội, Công an nhân dân (CAND), Hưng Yên, Khánh Hòa... đã bị đưa ra tranh cãi ở buổi bốc thăm ngày 25.11 khiến ban tổ chức phải lùi ngày bốc thăm lại 1 ngày để giải quyết vụ việc.

Như Thanh Niên phản ánh về việc môn bóng bàn chưa đấu đã nóng về chuyện nhân sự bởi nhiều VĐV có dấu hiệu vi phạm điều lệ khi điều chuyển đơn vị. 14 tay vợt của 7 đơn vị tham dự giải như Hà Nội, Công an nhân dân (CAND), Hưng Yên, Khánh Hòa... đã bị đưa ra tranh cãi ở buổi bốc thăm ngày 25.11 khiến ban tổ chức phải lùi ngày bốc thăm lại 1 ngày để giải quyết vụ việc.

Đào Duy Hoàng vẫn được thi đấu trong màu áo CAND - Ảnh: Tiến Hùng
Đào Duy Hoàng vẫn được thi đấu trong màu áo CAND - Ảnh: Tiến Hùng 

Hôm qua, Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao Trần Đức Phấn cho biết trong 14 tay vợt bị “điểm mặt” vi phạm điều lệ, sau khi xem xét kỹ lưỡng chỉ có tay vợt Nguyễn Văn Huấn (Khánh Hòa) không đủ điều kiện tham dự giải. Do đó các tay vợt còn lại, trong đó có 2 tay vợt của Petrosetco là Đào Duy Hoàng, Nguyễn Thành Luân đủ điều kiện dự giải trong màu áo đơn vị CAND.

Tôn trọng quyết định của ban tổ chức để giải đấu thành công nhưng nhiều HLV cho rằng điều lệ đại hội có nhiều kẽ hở, là cơ hội cho một số đơn vị không chú trọng vào công tác đào tạo mà thuê người theo kiểu ngắt ngọn để nhằm đạt thành tích.

Giải bắt đầu khởi tranh hôm nay với nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ.

Quỳnh Anh

 >> Một tay vợt bóng bàn Việt Nam lọt vào top 12 Phần Lan
 >> Người đẹp trên sàn đấu: Của hiếm bóng bàn
 >> Bóng bàn VN: Một thập niên, không người thay thế
 >> Giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng: Chủ nhà khởi đầu ấn tượng
 >> Quân đội bảo vệ thành công ngôi vô địch nam bóng bàn đội mạnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.