Đội tuyển Việt Nam thắng dễ Lào 3-0

25/11/2014 18:25 GMT+7

(TNO) 3 bàn thắng của Minh Tuấn, Công Vinh và Huy Hùng đã giúp tuyển Việt Nam vượt qua Lào với tỷ số 3-0 để qua đó giành vị trí thứ 2 tại bảng A AFF Cup 2014.

 Việt Nam

3:0
kết thúc

Lào        

 Minh Tuấn (27')
Công Vinh (84')
Huy Hùng (88')

   

(TNO) 3 bàn thắng của Minh Tuấn, Công Vinh và Huy Hùng đã giúp tuyển Việt Nam vượt qua Lào với tỷ số 3-0 để qua đó giành vị trí thứ 2 tại bảng A AFF Cup 2014.

>> Sức mạnh tuyển Lào trong mắt 'gián điệp' Việt Nam
>> Tuyển Lào yếu thủ môn, Việt Nam lo hàng thủ
>> Tuyển Lào - 'Rổ đựng bóng' của tuyển Việt Nam?
>> Thắng đậm Lào, Philippines thách thức tuyển Việt Nam

 
Tuyển Việt Nam ăn mừng chiến thắng 3-0 trước Lào

 21 giờ

Phát biểu sau trận đấu, tiền vệ Vũ Minh Tuấn nói: "Tôi cảm thấy rất vinh dự và hạnh phúc khi ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển quốc gia tại một giải đấu chính thức.

Lào đã chủ động chơi thấp ở trận đấu này cho nên tuyển Việt Nam đã gặp chút khó khăn ở những phút đầu.

Bước vào trận đấu này, HLV Miura đã ra lệnh cho đội nhà phải thắng, ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt. Theo tôi tỷ số 3-0 là đủ.

Ở trận đấu với tuyển Philippines vào ngày 28.11, tuyển Việt Nam sẽ chơi hết mình để tranh chấp vị trí nhất bảng A". 

 SAU TRẬN ĐẤU

 90'+3'

Kết thúc trận. Việt Nam thắng Lào 3-0. Với 4 điểm, tuyển Việt Nam tạm xếp vị trí thứ 2 sau Philippines đã chính thức giành vé vào bán kết. 

Vào lúc 19 giờ ngày 28.11, bảng A sẽ bước vào lượt đấu cuối cùng với 2 cặp đấu: Việt Nam - Philippines và Indonesia - Lào.

Tuyển Lào sau thất bại này đã chính thức bị loại.

 

 90'+2'

Thắng trận này, thầy trò HLV Miura chỉ cần thủ hòa Philippines là giành vé vào bán kết.   

 90'

Hiệp 2 được cộng thêm 3 phút bù giờ.   

 88'

VÀOOOOOOOOOOOOOOO. 3-0 cho Việt Nam. Huy Hùng nâng tỷ số lên 3-0 với cú kê chân cận thành.  


CLIP BÀN ẤN ĐỊNH CHIẾN THẮNG 3-0 CỦA HUY HÙNG

 

 84'

VÀOOOOOOOOOOOOOOO. 2-0 cho Việt Nam. Tấn Tài sút bóng chéo góc, thủ môn Lào đẩy bóng ra đến chân Công Vinh. Một cú kê chân hiểm hóc của Công Vinh đã đưa Việt Nam dẫn 2-0. 


CLIP BÀN THẮNG NÂNG TỶ SỐ LÊN 2-0 CỦA CÔNG VINH

 

 83'

NGUY HIỂM. Thủ môn Lào đã vất vả cản phá cú sút trực diện của Công Vinh trong pha đối mặt.   

 82'

BỎ LỠ ĐÁNG TIẾC. Công Vinh chuyền bóng khá thoáng cho Văn Quyết nhưng cầu thủ số 10 lại khống chế chợt bóng..

Rõ ràng Việt Nam vẫn chưa cải thiện được khâu dứt điểm. Họ chơi trên phần sân Lào với hàng loạt cơ hội nhưng chưa thể gia tăng khoảng cách. 

 

 80'

Tuyển Lào đang dần đẩy cao đội hình. Khoảng cách 1 bàn quả thật không an toàn chút nào cho các cầu thủ Việt Nam.   

 77'

Công Vinh bị đốn ngã trước vạch 16m50, Thành Lương sút phạt không gây nguy hiểm cho thủ môn Lào. 

 

 75'

VIỆT NAM THAY NGƯỜI. Thành Lương vào thay cho Huy Toàn. Thành Lương là cầu thủ chơi rất hay trong trận đấu với Indonesia.  

 70'

Bóng vẫn thuộc quyền kiểm soát của Việt Nam.  

 65'

NGUY HIỂM. Văn Quyết đánh gót kỹ thuật, Vũ Minh Tuấn sút bóng bằng mũi giày, nhưng bóng trúng ngay thủ môn Lào. 

 

 61'

Từ khi Văn Quyết vào sân, lối đá tấn công của tuyển Việt Nam đã có khởi sắc.   

 56'

NGUY HIỂM. Công Vinh đánh đầu, bóng trúng ngay cột dọc Lào dội ra, Minh Tuấn sút bóng từ ngoài vòng cấm, bóng đi chệch cột dọc.

 

 54'

VIỆT NAM THAY NGƯỜI. Văn Quyết thay Anh Đức sẽ giúp hàng công Việt Nam mạnh hơn. Anh Đức trận này chơi không tốt.   

 52'

NGUY HIỂM. Công Vinh phối hợp với Anh Đức, tình huống cuối cùng Anh Đức đã ngã người móc bóng. Đáng tiếc bóng đã đi chệch cột dọc trong gang tấc.   

 50'

Đầu hiệp 2, Việt Nam đẩy tốc độ trận đấu nhanh hơn nên đã tạo ra những pha sóng gió về phía khung thành tuyển Lào.   

 48'

NGUY HIỂM. Văn Biển treo bóng vào trong, Công Vinh bật cao nhưng không trúng được bóng.   

 46'

VIỆT NAM THAY NGƯỜI. Thủ môn Thanh Bình vào thay Nguyên Mạnh   

 46'

Hiệp 2 bắt đầu.   
 

Theo quan sát của phóng viên Thanh Niên Online đang có mặt tại sân Quân khu 7, TP.HCM, hiện có khoảng 10.000 khán giả tại đây để theo dõi trận đấu giữa đội tuyển quốc gia và Lào.

 NGHỈ GIỮA HIỆP

 45'+1'

Kết thúc hiệp 1. Tuyển Việt Nam tạm dẫn Lào 1-0.   

 45'

Hiệp 1 được cộng thêm 1 phút bù giờ.   

 44'

Lúc này khán giả có mặt trên sân Mỹ Đình tỏ thái độ không vừa ý với cách chơi của hai đội. Đã có nhiều tiếng huýt sáo chê bai hai đội.   

 42'

Từ đầu trận đến giờ, Việt Nam đã có đến 10 pha chuyền bóng hỏng, sự phối hợp tấn công giữa hàng tiền vệ và tiền đạo cũng chưa tốt.   

 40'

Dù bị dẫn bàn nhưng tuyển Lào vẫn trung thành với lối chơi phòng ngự kín kẽ.  

 

 35'

Dù đã có bàn thắng nhưng lối chơi của tuyển Việt Nam vẫn chưa tạo được ấn tượng.  

 34'

Thời gian kiểm soát bóng của tuyển Việt Nam hiện đang là 72% so với 28% của Lào.   

 31'

Tuyển Việt Nam vẫn đang khống chế thế trận khá tốt.   

 27'

VÀOOOOOOOOOOOOO. 1-0 cho Việt Nam. Tấn Tài chuyền bóng chọc khe để Vũ Minh Tuấn thoát xuống sút bóng bằng mũi giày đưa Việt Nam vượt lên dẫn bàn. 


CLIP BÀN MỞ TỶ SỐ CỦA VŨ MINH TUẤN

 

 25'

Tính đến thời điểm này tuyển Việt Nam đã có 2 cú sút về phía khung thành đối phương trong khi phía Lào thì chưa có lần nào.   

 22'

Lào chơi với đội hình thấp bên phần sân nhà, nên đội quân của HLV Miura cần giãn biên nhiều hơn để lôi kéo hàng thủ đối phương.   

 20'

So với trận mở màn với Indonesia, trận này tuyển Việt Nam nhập cuộc không tưng bừng bằng. Các học trò HLV Miura vẫn đang tìm cách kéo giãn đội hình thiên về phòng ngự của Lào.  

 

 18'

Trong những phút vừa qua tiền đạo Anh Đức là cầu thủ chơi năng nổ nhất bên phía tuyển Việt Nam. Phạm vi hoạt động của Anh Đức rất rộng.   

 15'

Nếu thắng Lào ở trận này, tuyển Việt Nam sẽ gần như giành được 1 tấm vé vào bán kết sau Philippines. Bởi lúc đó, thầy trò HLV Miura sẽ được 4 điểm, xếp thứ 2 sau Philippines đã giành vé sớm, trong khi Indonesia chỉ có 1 điểm.

Bên cạnh đó, nếu giành được 3 điểm từ trận này, ở trận cuối cùng đội tuyển Việt Nam chỉ cần hòa với Philippines là giành suất. 

 

 12'

Những phút vừa qua tuyển Việt Nam làm chủ hoàn toàn thế trận, kiểm soát bóng nhiều hơn và tạo ra một số tình huống nguy hiểm về phía khung thành tuyển Lào. 

Tuy nhiên, Lào vẫn đang chơi rất tập trung trong phòng ngự nên đã gây khó khăn cho Việt Nam.

 

 8'

THẺ VÀNG. Tấn Tài đã phạm lỗi với một cầu thủ Lào.   

 7'

Thủ môn Nguyên Mạnh vừa có pha ra bóng không chính xác. Mạnh cần phải có phán đoán tốt hơn để tránh sai lầm.   

 5'

Bị đánh giá yếu hơn, nhưng tuyển Lào đang chơi khá tự tin. Đội bóng đến từ xứ sở "triệu voi" chủ động cầm bóng phối hợp chứ không bị rối trước tuyển Việt Nam.   

 19 giờ

Hiệp 1 bắt đầu. Lào giao bóng trước.  

 19 giờ

Đội tuyển Việt Nam ra sân với trang phục toàn đỏ. Trong khi phía Lào là toàn trắng.   

 18 giờ 55

Hai đội đã có mặt trên sân và đang làm lễ chào cờ, hát quốc ca.   
 

So với trận đầu tiên, sân Mỹ Đình lúc này khá vắng, có chưa tới 10.000 khán giả hiện diện trên sân để cổ vũ tuyển Việt Nam.

Đội hình của tuyển Việt Nam có đến 5 sự thay đổi. Các cầu thủ không đá chính trận trước nhưng được ra sân từ đầu ở trận này là: Công Vinh, Anh Đức, Văn Biển, Huy Toàn, Tấn Tài.

HLV Miura đã xây dựng tuyển Việt Nam với nhiều đội hình khác nhau, điều này giúp tuyển Việt Nam tránh bị đối phương bắt bài.

 

18 giờ 45

LÀO: Phommapanya, Souksavanh, Khounsamnan, Phommasane, Sihavong, Lithideth, Vongchiengkham, Sayyabounsou, Inthilath, Sayavutth, Soundala.

VIỆT NAM: Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Phước Tứ, Tiến Thành, Văn Biển, Minh Tuấn, Huy Hùng, Tấn Tài, Huy Toàn, Công Vinh, Anh Đức.

 ĐỘI HÌNH RA SÂN

Thanh Niên Online

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.