Nha Trang và Đà Nẵng sẽ đăng cai ABG 5

23/11/2014 22:03 GMT+7

(TNO) Tối 23.11, lễ bế mạc Đại hội thể thao bãi biển châu Á 4 (Asian Beach Games - ABG 4) đã diễn ra sinh động tại bãi biển Saphan Hin (Thái Lan) với sự có mặt của hơn 1.000 VĐV đến tử 43 quốc gia và vùng lãnh thổ, khép lại 10 ngày tranh tải sôi nổi hào hứng.

(TNO) Tối 23.11, lễ bế mạc Đại hội thể thao bãi biển châu Á 4 (Asian Beach Games - ABG 4) đã diễn ra sinh động tại bãi biển Saphan Hin (Thái Lan) với sự có mặt của hơn 1.000 VĐV đến tử 43 quốc gia và vùng lãnh thổ, khép lại 10 ngày tranh tải sôi nổi hào hứng.

>> Việt Nam đại thắng ở ABG 4
>> Đoàn thể thao Việt Nam nhắm hạng 5-8 tại ABG 2014
>> Văn Ngọc Tú giành HCV ABG 4
>> Việt Nam quyết tâm vào top 10 ABG

 
Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Lê Khánh Hải nhận cờ đăng cai ABG 5

Chỉ gói gọn trong 1 tiếng đồng hồ nhưng hơn 1.000 học sinh, sinh viên và các em thiếu nhi cùng những ngưòi mẫu nổi tiếng của Thái Lan trên nền màn bắn pháo bông đẹp mắt đã làm sáng rực bầu trời Phuket. 

Tại ABG năm nay, đoàn VN đoạt được 8 HCV, 12 HCB và 20 HCĐ xếp thứ 5 toàn đoàn. Ở môn bóng đá, tuy không giành huy chương nhưng VN đã vào đến bán kết và giành hạng 4 châu Á, một thành tích rất đáng biểu dương.

Cũng tại lễ bế mạc, lãnh đạo Ủy ban Olympic châu Á (OCA) đã chính thức trao cờ đăng cai ABG 5 vào năm 2016 cho Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch Lê Khánh Hải đã đại diện cho VN nhận cờ đăng cai.
  
Theo Ủy ban Olympic VN, ABG 5 có thể được đồng tổ chức tại hai thành phố là Nha Trang (Khánh Hòa) và Đà Nẵng với ít nhất 17 môn, trong đó phần lớn là các môn đã diễn ra ở Phuket, chỉ bỏ sambo, vật và có thể cả Ju-jitsu. Thay vào đó, VN sẽ đưa thêm vovinam và silat vào chương trình ABG 5, đồng thời xem xét các nội dung của những môn khác cho phù hợp với điều kiện tổ chức tại VN. 

Bài, ảnh: Quang Tuyến
(từ Phuket, Thái Lan)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.