HLV Miura: 'Sai lầm ở hàng thủ Việt Nam chỉ mang tính cá nhân'

22/11/2014 21:35 GMT+7

* Công Vinh: Tôi vừa vui vừa tiếc!(TNO) Đội tuyển Việt Nam đã để tuột mất chiến thắng một cách đáng tiếc, nhưng HLV Toshiya Miura cho rằng các học trò của ông đã có một trận đấu tốt và 2 bàn thua do hàng thủ mắc sai lầm chỉ mang tính cá nhân.

* Công Vinh: Tôi vừa vui vừa tiếc! 

(TNO) Đội tuyển Việt Nam đã để tuột mất chiến thắng một cách đáng tiếc, nhưng HLV Toshiya Miura cho rằng các học trò của ông đã có một trận đấu tốt và 2 bàn thua do hàng thủ mắc sai lầm chỉ mang tính cá nhân.

>> Công làm thủ phá', tuyển Việt Nam bị chia điểm trận ra quân AFF Cup
>> Thắng đậm Lào, Philippines thách thức tuyển Việt Nam
>> Cảnh sát hình sự giúp đội tuyển Việt Nam

 
HLV Toshiya Miura tại buổi họp báo sau trận hòa 2-2 của tuyển Việt Nam với Indonesia - Ảnh: Khả Hòa

"Hàng hậu vệ thi đấu rất tốt trước đối thủ. Hai bàn thua đến từ những sai sót cá nhân, điều mà ai cũng có thể mắc phải. Tôi cũng đánh giá cao hàng tiền vệ với sự có mặt của 2 cầu thủ trẻ mới thi đấu tại ASIAD là Hoàng Thịnh và Huy Hùng", HLV Miura nói.

Nhà cầm quân người Nhật nói tiếp: "Tỷ số không phản ánh đúng cục diện trận đấu và Việt Nam không đáng phải nhận kết quà hòa. Rõ ràng các cầu thủ của tôi thi đấu với quyết tâm cao hơn và thế trận cũng tốt hơn đối thủ".

Bên cạnh đó, ông Miura cho biết ông rất ấn tượng với sự cuồng nhiệt của các khán giả có mặt trên sân Mỹ Đình tối nay.

"Hôm nay khán giả thực sự rất cuồng nhiệt và tôi rất ấn tượng với điều này. Tôi mong rằng người hâm mộ hãy luôn sát cánh bên cạnh đội tuyển. Đó là nguồn động viên vô cùng to lớn để các học trò của tôi thi đấu tốt", ông Miura nói.

"Tôi cũng muốn nhắn nhủ với các cầu thủ là hãy nhìn về phía trước. Trước trận đấu tôi đã nói với các học trò là dù kết quả có thế nào thì những trận đấu sắp tới chúng ta vẫn phải tiếp tục cố gắng. Bóng đá luôn chứa đựng bất ngờ vì vậy chúng ta luôn phải cố gắng hết sức để giành kết quả cao nhất", HLV Miura xác nhận.

 
Các cầu thủ Indonesia vui mừng với bàn gỡ hòa 2-2 - Ảnh: Khả Hòa

Trong khi đó, HLV trưởng tuyển Indonesia nói: "Bóng đá là thế, chúng ta không thể biết trước điều gì. Xét cho cùng, Việt Nam chơi tốt hơn Indonesia. Chúng tôi không có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu. Dù sao tôi cũng xin chúc mừng các bạn, các cầu thủ Việt Nam chơi rất hay trong trận đấu ngày hôm nay.

Tôi đã theo dõi 2 trận đấu của đội tuyển Việt nam và thấy họ tiến bộ rất nhanh. Trận đấu ngày hôm nay Indonesia gặp nhiều vấn đề, tôi không đưa ra lời phàn nào về họ. Các học trò của tôi xứng đáng nhận được 1 bàn thắng dù đó là do sự may mắn. Và đó là bóng đá".

Chiến lược gia người Áo tỏ ra rất ấn tượng với lối chơi của đội bóng áo đỏ. "Tôi rất ấn tượng với thứ bóng đá tấn công của các bạn, tất cả các cầu thủ đều thi đấu rất tốt. Pha phạm sai lầm của Nguyên Mạnh chỉ là một tai nạn không đáng có", HLV Riedl nói.

HLV Riedl cũng đặt niềm tin đội tuyển Indonesia sẽ giành vé vào vòng bán kết: "Bàn thắng may mắn đã giúp cho các cầu thủ của tôi chơi bóng tự tin hơn. Vì vậy tôi tin Indonesia sẽ có mặt ở vòng bán kết".

Công Vinh: Tôi vừa vui vừa tiếc!

Chia sẻ với chúng tôi sau trận đấu, tiền đạo Lê Công Vinh nói: "Tôi rất vui và hạnh phúc vì sau 360 phút (4 trận giao hữu), tôi đã ghi được bàn thắng. Bàn thắng rất có ý nghĩa với cá nhân tôi dù những trận trước chỉ mang tính giao hữu nên nếu không ghi bàn, cũng không có “tác hại” gì lắm.

Các đồng đội của tôi đã chơi rất tốt ở trận đấu này. Đặc biệt, tinh thần dâng cao suốt cả trận. Khi được tung vào sân, tôi đã nỗ lực rất lớn. Tình huống dẫn đến bàn thắng của tôi cũng rất tuyệt vời, thể hiện sự phối hợp ăn ý giữa tôi và Văn Quyết.

Vui thì cũng rất vui nhưng tiếc thì cũng rất tiếc. Giá như, chúng tôi tập trung hơn một chút thì đã có thể bảo toàn được chiến thắng. Nhưng bóng đá lá thế! Vui buồn đến cùng lúc. Và chúng ta phải chấp nhận!".

Nhật Duy

Đỗ Hải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.