Chủ tịch FIFA 'trốn' FBI

22/11/2014 07:00 GMT+7

Nghi án tham nhũng trong cuộc chạy đua đăng cai World Cup 2018 và 2022 tiếp tục được làm nóng khi dư luận nghi ngờ Chủ tịch FIFA Sepp Blatter cố tình né đến Mỹ do lo ngại bị Cục Điều tra liên bang (FBI) thẩm vấn.

Nghi án tham nhũng trong cuộc chạy đua đăng cai World Cup 2018 và 2022 tiếp tục được làm nóng khi dư luận nghi ngờ Chủ tịch FIFA Sepp Blatter cố tình né đến Mỹ do lo ngại bị Cục Điều tra liên bang (FBI) thẩm vấn.


Nhân chứng Phaedra Al-Majid 

 
Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đang bị chỉ trích - Ảnh: AFP

Daily Mail dẫn lời một quan chức bóng đá cấp cao cho biết ông Blatter chủ ý hạn chế xếp lịch đến Mỹ trong nhiều năm qua nhằm né các câu hỏi từ FBI sau khi Nga và Qatar bất ngờ chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu đăng cai World Cup 2018 và 2022, bất chấp Mỹ là quốc gia đang có thị trường bóng đá phát triển mạnh nhất.

Theo đó, kể từ cuộc bỏ phiếu tranh cãi hồi năm 2010 tại Zurich (Thụy Sĩ), ông Blatter chỉ một lần đặt chân đến Mỹ trong dịp Đại hội LĐBĐ Bắc Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF) vào tháng 5.2011.

FBI từ lâu đã mở các cuộc điều tra riêng về nghi án nói trên, đồng thời tiến hành bảo vệ các nhân chứng tố cáo Qatar chi tiền “mua” sự ủng hộ của các quan chức bóng đá khu vực và quốc gia để được đăng cai World Cup 2022.

Trước đó, 2 nhân chứng từng làm việc trong các ủy ban đấu thầu của Úc và Qatar đã lên tiếng tố cáo FIFA cố tình “ém” lời khai của họ trong đợt công bố bản báo cáo điều tra tham nhũng chạy đua đăng cai World Cup 2018 và 2022 (chỉ công bố tóm tắt 42 trang trong tổng số 430 trang), trong khi các nhân chứng cho biết họ đang đối mặt với nhiều mối nguy hiểm vì dám ra mặt.

Một trong 2 nhân chứng trên tố cáo Qatar đã chi ít nhất khoảng 5 triệu USD để “mua chuộc” quan chức FIFA nhằm giành quyền đăng cai World Cup, bên cạnh việc lợi dụng danh nghĩa “phát triển bóng đá” để lấy sự ủng hộ trước cuộc bỏ phiếu.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.