Balotelli bị trả về, trận Ý gặp Croatia đứng trước nguy cơ bị hoãn

16/11/2014 13:15 GMT+7

(TNO) Tiền đạo Mario Balotelli và trung vệ Angelo Ogbonna đã bị trả về câu lạc bộ bởi chấn thương trong hoàn cảnh những trận đấu của tuyển Ý gặp Croatia ở vòng loại EURO 2016 và giao hữu với Albania đang bị đe dọa bởi thời tiết.

(TNO) Tiền đạo Mario Balotelli và trung vệ Angelo Ogbonna đã bị trả về câu lạc bộ bởi chấn thương trong hoàn cảnh những trận đấu của tuyển Ý gặp Croatia ở vòng loại EURO 2016 và giao hữu với Albania đang bị đe dọa bởi thời tiết.

>> Johan Cruyff trách các đội bóng Ý làm hư Balotelli
>> Ầm ĩ quanh chuyện Conte gọi lại Balotelli vào tuyển Ý
>> Tuyển Ý ra quân suôn sẻ với dấu ấn của HLV Conte

Balotelli phải chia tay tuyển Ý sớm ở lần đầu tiên được HLV Antonio Conte triệu tập
Balotelli phải chia tay tuyển Ý sớm ở lần đầu tiên được HLV Antonio Conte triệu tập

Vào 2 giờ 45 ngày 17.11 (giờ VN), tuyển Ý sẽ có trận đấu cực kỳ quan trọng trước Croatia, đối thủ đang cạnh tranh cho ngôi đầu bảng H vòng loại Euro 2016. Hiện tại, sau 3 lượt đấu cả Ý lẫn Croatia đều đang có được 9 điểm và tạm dẫn đầu bảng H.

Tuy nhiên, trước thềm trận chiến then chốt này, HLV Antonio Conte liên tiếp nhận hung tin. Đầu tiên là chấn thương của tiền đạo Mario Balotelli. Tiền đạo đang khoác áo Liverpool đã buộc phải rời đại bản doanh của đội sau khi chấn thương gân khoeo của anh biến chuyển tồi tệ hơn dự đoán.

Kế đấy, trung vệ Ogbonna cũng phải về nhà sớm bởi một tổn thương cơ bắp. Dù chưa đạt tầm đá chính tại tuyển Ý, việc vắng mặt cầu thủ đang khoác áo Juventus cũng là điềm không vui vẻ gì khi khiến những sự lựa chọn của HLV Conte trở nên eo hẹp hơn nhất là khi ông đang mất Leonardo Bonucci vì bị treo giò.

Giữa hoàn cảnh ấy, người Ý lại đón thêm những thông tin đáng lo ngại khi tình hình thời tiết phức tạp khiến trận đấu giữa tuyển Ý với Croatia, thậm chí là Albania đang đứng trước nguy cơ phải hoãn lại.

Genoa ngập trong biển nước bởi trận lụt diễn ra vào tháng trước - Ảnh: AFP
Genoa ngập trong biển nước bởi trận lụt diễn ra vào tháng trước - Ảnh: AFP

“Nếu sân San Siro vẫn như thế này thì trận đấu phải hủy bỏ bởi bóng không thể nào nẩy lên được”, HLV Niko Kovac nhận định với báo chí.

Nước Ý đang phải sống trong những điều kiện thời tiết khắc nghiệt vài tuần qua, dẫn đến một số trường hợp tử vong ở miền Bắc quốc gia này. Thậm chí, những cơn mưa lớn đã gây ra lũ quét ở các đường phố tại Milan khiến chính quyền phải liên tục đưa ra các cảnh báo.

Cũng bởi lý do này mà buổi tập trên sân San Siro của 2 đội bóng dự kiến diễn ra vào hôm qua đã buộc phải dời đi chỗ khác. Dự kiến sẽ có khoảng ít nhất 50.000 khán giả kéo đến sân San Siro để ủng hộ tuyển quốc gia, điều chính quyền thành phố sẽ phải xem xét khi tính đến yếu tố an toàn.

Tương tự, Genoa vốn đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt ở tháng trước cũng không chắc tổ chức được trận đấu giữa tuyển Ý với Albania khi chính quyền địa phương đang kêu gọi người dân trú ẩn trong nhà và hạn chế đi ra ngoài. Trớ trêu thay, trận đấu này được tổ chức nhằm quyên góp cho chính các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Quốc Việt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.