Việt Nam nhận cờ đăng cai Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2016

13/11/2014 07:00 GMT+7

Hôm qua, đoàn thể thao Việt Nam đã có mặt tại Phuket (Thái Lan) để chuẩn bị bước vào cuộc tranh tài tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á (ABG) năm 2014 (diễn ra 2 năm một lần) từ ngày 18 - 23.11.

Hôm qua, đoàn thể thao Việt Nam đã có mặt tại Phuket (Thái Lan) để chuẩn bị bước vào cuộc tranh tài tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á (ABG) năm 2014 (diễn ra 2 năm một lần) từ ngày 18 - 23.11.

 
VĐV Gulbadam (thứ 2 từ trái sang) của Turkmenistan đoạt HCV đầu tiên tại ABG 2014 - Ảnh: ABG

Trong 18 môn mà Việt Nam tranh tài, trọng tâm huy chương nếu có sẽ đặt vào những ngày cuối với các môn thể hình, bóng ném, cầu mây, muay. Kurash và petanque thi chung kết trong khoảng ngày 16 - 18.11 cũng được kỳ vọng, ngoài ra ju-jitsu - một môn thể thao mới - cũng hy vọng có thành tích trước khi đại hội khai mạc.

Cũng trong hôm qua, lễ rước đuốc ABG 2014 diễn ra tại sân bay Don Muang (Thái Lan) và ngày 13.11, ngọn đuốc này được rước tới huyện Thalang trước khi chính thức xuất hiện tại Trung tâm thể thao Saphan Hin, nơi diễn ra lễ khai mạc đại hội vào ngày 14.11. Vào ngày bế mạc 23.11, dự kiến Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Lê Khánh Hải sẽ đại diện Việt Nam chính thức nhận cờ đăng cai ABG năm 2016 tại Nha Trang.

Hôm qua, VĐV Gulbadam Babamurahova của Turkmenistan đã nhận HCV đầu tiên của ABG 2014 khi đoạt ngôi vô địch hạng cân 48 kg nữ môn võ sambo.

Đăng Khoa

>> VN đăng cai Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 năm 2016
>> Đại hội thể thao bãi biển châu Á: Phi Nga giành HCV Silat  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.