Djokovic và Wawrinka cùng thắng dễ trận ra quân ATP World Tour Finals

11/11/2014 07:31 GMT+7

(TNO) Hai trận đấu đầu tiên của bảng A giải ATP World Tour Finals 2014 diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (11.11, giờ VN) đã kết thúc rất chóng vánh khi cả Stanislas Wawrinka (Thụy Sỹ, 3) lẫn đương kim vô địch Novak Djokovic đều có được chiến thắng dễ dàng trong cả hai ván đều với điểm số 6/1 trước Tomas Berdych (CH Czech, 6) và Marin Cilic (Croatia, 5).

(TNO) Hai trận đấu đầu tiên của bảng A giải ATP World Tour Finals 2014 diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (11.11, giờ VN) đã kết thúc rất chóng vánh khi cả Stanislas Wawrinka (Thụy Sỹ, 3) lẫn đương kim vô địch Novak Djokovic đều có được chiến thắng dễ dàng trong cả hai ván đều với điểm số 6/1 trước Tomas Berdych (CH Czech, 6) và Marin Cilic (Croatia, 5).

>> Nishikori gây ấn tượng trong lần đầu dự ATP World Tour Finals
>> Federer rơi vào bảng đấu khó ở ATP World Tour Finals 2014
>> Murray chính thức có vé tham dự ATP World Tour Finals


Wawrinka đã có chiến thắng dễ dàng - Ảnh: AFP

Dù trong bảng đấu này có đến 3 nhà vô địch Grand Slam là Wawrinka ở Úc mở rộng, Djokovic ở Wimlendon và Cilic là nhà vô địch Mỹ mở rộng trong mùa giải năm nay. Tuy nhiên, ngay từ khi giải đấu bắt đầu, giới chuyên môn đã đánh giá đây sẽ là bảng đấu không quá khó khăn cho cả Djokovic lẫn Wawrinka.

Trong trận đấu đầu tiên giữa Wawrinka gặp Berdych, dù đã từng gặp nhau trong 14 trận đấu trước đây với 9 trận thắng và 5 trận thua cho tay vợt người Thụy Sỹ nhưng ở lần gặp nhau thứ 15 này, chính Wawrinka cũng bất ngờ với chiến thắng dễ dàng nhất trong sự nghiệp của mình trước Berdych.

Ở trận đấu chỉ diễn ra trong vòng 58 phút này, tay vợt người CH Czech chỉ có được 4 cú đánh thắng điểm nhưng số lần tự đánh hỏng lên đến 20 và không thể có được 1 cơ hội nào để bẻ bàn giao bóng của Wawrinka. Trong khi đó, nhà vô địch Úc mở rộng đã tung ra 16 cú đánh ăn điểm và có 5 lần bẻ bàn giao bóng của đối phương trong 9 cơ hội mà anh có được.


Berdych thi đấu kém cỏi trong trận ra quân ở ATP World Tour Finals 2014 - Ảnh: AFP

Chính Berdych cũng thừa nhận sự yếu kém của mình trong trận đấu này với Reuters: “Thật không may, đây là trận đấu tồi tệ nhất trong cả mùa giải này của tôi. Tôi không cảm thấy bất cứ điều gì tốt ngày hôm nay. Cơ hội duy nhất để tôi đi tiếp là buộc phải đánh bại cả Marin lẫn Novak trong 2 trận đấu còn lại. Đây sẽ là điều hết sức khó khăn”.

Trận đấu còn lại của bảng A này giữa Djokovic gặp Cilic cũng đã kết thúc chóng vánh chỉ sau 56 phút thi đấu. Những cú giao bóng mạnh mẽ từng giúp Cilic đăng quang Mỹ mở rộng đã không thể xuất hiện trong trận đấu này khi anh chỉ có duy nhất 1 cú giao bóng thắng điểm trực tiếp trước Djokovic.


Djokovic tiếp tục duy trì phong độ ổn định - Ảnh: AFP

Ngược lại, những cú đánh của Djokovic lại quá hoàn hảo đã khiến cho Cilic không còn là chính mình. Với trận bất bại thứ 11 trước Cilic, Djokovic tiếp tục kéo dài chuỗi trận bất bại của mình trên những giải đấu được diễn ra trong nhà lên đến con số 28. Và chỉ cần có thêm 2 trận thắng tại vòng đấu bảng, Djokovic sẽ chấm dứt mọi hy vọng soán ngôi số 1 thế giới của Federer trong việc soái ngôi vị số 1 trong năm nay.

Đêm nay và rạng sáng mai (12.11, giờ VN), bảng B của giải đấu sẽ được tiếp tục với 2 trận đấu giữa Roger Federer (Thụy Sỹ, 2) gặp Kei Nishikori (Nhật Bản, 4) vào lúc 21 giờ và 3 giờ sáng mai sẽ là trận đấu giữa Andy Murray (Anh, 5) gặp Milos Raonic (Canada, 7).

Tân Lý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.