U.19 HAGL học bài học chống bạo hành phụ nữ và trẻ em

10/11/2014 21:05 GMT+7

(TNO) Sau 10 ngày nghỉ phép, hôm nay (10.11) các cầu thủ U.19 Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) Arsenal JMG tập trung trở lại chuẩn bị cho V-League 2015, đồng thời cũng chính thức bước vào giảng đường đại học với bài học đầu tiên về 'chống bạo hành phụ nữ và trẻ em'.

(TNO) Sau 10 ngày nghỉ phép, hôm nay (10.11) các cầu thủ U.19 Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) Arsenal JMG tập trung trở lại chuẩn bị cho V-League 2015, đồng thời cũng chính thức bước vào giảng đường đại học với bài học đầu tiên về 'chống bạo hành phụ nữ và trẻ em'.

>> U.19 Việt Nam trở thành đại diện hình ảnh cho Quỹ dân số Liên Hiệp Quốc
>> Bầu Đức: 'Công Phượng và đồng đội U.19 HAGL dự giải sinh viên không vì bệnh thành tích
>> Bầu Đức chi cả 'núi tiền' giúp tăng thể lực cho lứa 'gà nòi' U.19

Tuấn Anh với hình ảnh chống bạo lực phụ nữ và trẻ em
Tuấn Anh với hình ảnh chống bạo lực phụ nữ và trẻ em

Mặc dù Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao TP.HCM (ĐHSP TDTT TP.HCM) tổ chức lễ khai giảng năm học 2014- 2015 cách đây hơn một tháng, tuy nhiên do bận làm nghĩa vụ quốc gia trong màu áo U.19 Việt Nam và U.19 HAGL Arsenal JMG, nên phải tới sáng 10.11 các tân sinh viên trẻ của bầu Đức mới nhập học.

Buổi học đầu tiên được tổ chức tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng, trước sự chứng kiến của PGS.TS Huỳnh Trọng Khải - Hiệu trưởng Trường ĐHSP TDTT TP.HCM và lãnh đạo CLB HAGL.

PGS.TS Huỳnh Trọng Khải phát biểu: “Chúc mừng các em vừa đoạt Cúp vàng tại Giải Bóng đá U.21 quốc tế Báo Thanh Niên trở về, và bây giờ cuộc đời các em chính thức được đánh dấu bước ngoặt mới: vừa học đại học, vừa đá bóng trong vòng thời gian 4 năm.

Cùng lúc làm hai việc lớn, so với các bạn đồng lứa, các em có phần thiệt thòi vì phải chịu thêm áp lực nghề nghiệp cho tương lai. Vừa học đại học hệ chính qui vừa là cầu thủ chơi ở V-League, đây là mô hình hoàn toàn mới, đầu tiên ở Việt Nam, bởi vậy chúng ta có thể tự hào về điều này".

Cả lớp chào đón các thầy trường ĐHSP TDTT TP.HCm
Cả lớp chào đón các thầy trường ĐHSP TDTT TP.HCM

Công Phượng đại diện tân sinh viên ĐHSP TDTT TP.HCM chi nhánh Gia Lai phát biểu
Công Phượng đại diện tân sinh viên ĐHSP TDTT TP.HCM chi nhánh Gia Lai phát biểu

Thực ra các nước tiên tiến trên thế giới chuyện này không lạ, người ta làm được thì mình cũng làm được. Thậm chí tôi tin các em có thể làm được tốt hơn ở môi trường lý tưởng như Học viện HAGL Arsenal JMG.

7 năm vừa qua các em đã vừa học tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông và tập luyện đá bóng, 4 năm tới công việc này tiếp tục duy trì, chỉ khác ở mức độ cao hơn…”, thầy Huỳnh Trọng Khải cho biết thêm.

 

Minh Vương và Văn Toàn dán biểu tượng của Liên hiệp quốc về việc chống baọ hành phụ nữ và trẻ em gái
Minh Vương và Văn Toàn dán biểu tượng của Liên hiệp quốc về việc chống baọ hành phụ nữ và trẻ em gái

Công Phượng với biểu tượng đẩy lùi bạo hành phụ nữ và trẻ em gái
Công Phượng với biểu tượng đẩy lùi bạo hành phụ nữ và trẻ em gái

HLV Guillaume Graechen - “thầy ruột” của các cầu thủ - động viên: “Các em rất may mắn khi được tập luyện, thi đấu và học đại học ở môi trường này. Phải học thật tốt, thi đấu thật tốt… bởi lẽ đời cầu thủ không dài và sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu, cuộc đời sẽ hoàn toàn khác”.

Trước tình cảm mà mọi người dành cho các sinh viên ngày đầu nhập học, tiền đạo Nguyễn Công Phượng bộc bạch: “Em và các bạn sẽ cố gắng nỗ lực hết sức mình, vừa đá bóng giỏi vừa học tập tốt để không phụ lòng tất cả mọi người”.  

Đông Triều với hình ảnh chống bạo hành phụ nữ và trẻ em gái
Đông Triều với hình ảnh chống bạo hành phụ nữ và trẻ em gái

Tuấn Anh với biểu tượng chống bạo hành phụ nữ và trẻ em gái
Tuấn Anh với biểu tượng chống bạo hành phụ nữ và trẻ em gái

Ngay sau khi gặp mặt tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng, bài học ngoại khóa đầu tiên mà các tân sinh viên Trường ĐHSP TDTT TP.HCM, những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Đông Triều, Văn Toàn… tiếp thu có chủ đề “Chống bạo hành phụ nữ và trẻ em” do Quỹ dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức.

Trong hai ngày đầu tiên, những sinh viên này sẽ sắm vai “diễn viên”  để các chuyên gia đến từ Quỹ dân số Liên Hợp Quốc quay phim, chụp hình, ghi âm… phục vụ cho chiến dịch “Chống bạo hành phụ nữ và trẻ em” tại nước ta.

Bài: Minh Vỹ - Ảnh,: Minh Trần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.