Thanh Hào, Bửu Ngọc đâm đơn xin rời Đồng Tháp

10/11/2014 15:30 GMT+7

(TNO) Luật sư Nguyễn Đức Chánh cho biết 2 thân chủ của ông là hậu vệ Dương Thanh Hào và thủ môn Trần Bửu Ngọc đã lần thứ 2 đề nghị chấm dứt hợp đồng, sẽ chờ câu trả lời từ phía Tập đoàn cao su Đồng Tháp (TĐCSĐT) và sẵn sàng đưa ra tòa nếu không nhận được sự hợp tác.

(TNO) Luật sư Nguyễn Đức Chánh cho biết 2 thân chủ của ông là hậu vệ Dương Thanh Hào và thủ môn Trần Bửu Ngọc đã lần thứ 2 đề nghị chấm dứt hợp đồng, sẽ chờ câu trả lời từ phía Tập đoàn cao su Đồng Tháp (TĐCSĐT) và sẵn sàng đưa ra tòa nếu không nhận được sự hợp tác.

 

 Bửu Ngọc muốn rời Đồng Tháp để được đá bóng - Ảnh: Bạch Dương
Bửu Ngọc muốn rời Đồng Tháp để được đá bóng - Ảnh: Bạch Dương

“Theo thỏa thuận, câu lạc bộ phải trả lương cho Bửu Ngọc và Thanh Hào vào các ngày 10 đến 15 mỗi tháng. Tuy nhiên, suốt từ tháng 7 đến tháng 10, câu lạc bộ đã không thực hiện nghĩa vụ này, chỉ 1 lần duy nhất cho ứng lương số tiền 10 triệu.

Đồng Tháp đã giải tán đội chuyên nghiệp, chỉ giữ lại đội trẻ. Suốt thời gian vừa rồi thân chủ của tôi không được trả lương đầy đủ, bị nợ tiền thưởng chức vô địch hạng Nhất mùa 2013-2014, tiền thưởng của UBND tỉnh.

Theo Luật lao động, người lao động phải được lao động và trả lương theo đúng thỏa thuận. Xét thấy hoàn cảnh của câu lạc bộ hiện tại gây rất nhiều thiệt thòi cho thân chủ của tôi, họ đã nộp đơn xin được chấm dứt hợp đồng để tiếp tục chơi bóng như thỏa nguyện”, luật sư Nguyễn Đức Chánh cho biết.

Được biết, ngày 30.10.2014, Thanh Hào và Bửu Ngọc đã gửi thông báo chính thức đến Công ty TNHH Bóng đá Đồng Tháp việc sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của mình kể từ ngày 7.11.2014 với lý do không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

Thanh Hào và các đồng đội đã bị nợ lương suốt từ tháng 7 đến nay - Ảnh: Khả Hòa
Thanh Hào và các đồng đội đã bị nợ lương suốt từ tháng 7 đến nay - Ảnh: Khả Hòa

Sau khi không nhận được phản hồi từ câu lạc bộ, ngày 7.11 văn phòng Công ty Luật TNHH Đức Chánh - Đoàn luật sư TP.Hồ Chí Minh đại diện cho 2 cầu thủ trên tiếp tục gửi công văn đến câu lạc bộ TĐCSĐT, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) nhắc lại lời đề nghị của Bửu Ngọc và Thanh Hào.

“Theo luật định, thời hạn giải quyết là 15 ngày và tôi rất hy vọng TĐCSĐT tỏ thái độ hợp tác và hỗ trợ để Bửu Ngọc, Thanh Hào thuận lợi ra đi tìm đội bóng mới.

Nếu sau 15 ngày từ ngày 7.11 đơn đề nghị không được giải quyết, chúng tôi sẽ đưa ra nhờ phân xử tại VFF, Liên đoàn Lao động thành phố Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp). Nếu vẫn không được chúng tôi sẽ gửi lên tòa án có thẩm quyền. 

Bửu Ngọc và Thanh Hào còn rất trẻ và đang khoác áo tuyển Olympic. Họ rất muốn được tiếp tục đá bóng trong lúc Đồng Tháp không thể cho họ điều đó. Kế đến là vấn đề tài chính nữa. Chúng tôi ưu tiên thương lượng, nhưng cũng sẵn sàng đưa ra tòa án có thẩm quyền nếu cần thiết để bảo vệ sự nghiệp đá bóng của thân chủ tôi”, ông Chánh khẳng định.

Quốc Việt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.