Lực sĩ Thạch Kim Tuấn đoạt HCV thế giới và xô đổ 11 kỷ lục

09/11/2014 07:58 GMT+7

(TNO) Chàng lực sĩ 20 tuổi Thạch Kim Tuấn tiếp tục mang về niềm vui cho cử tạ Việt Nam khi giành 1 HCV, 2 HCB ở hạng cân 56 kg sở trường tại giải cử tạ vô địch thế giới diễn ra khuya ngày 8.11 tại Kazakhstan.

(TNO) Chàng lực sĩ 20 tuổi Thạch Kim Tuấn tiếp tục mang về niềm vui cho cử tạ Việt Nam khi giành 1 HCV, 2 HCB ở hạng cân 56 kg sở trường tại giải cử tạ vô địch thế giới diễn ra khuya ngày 8.11 tại Kazakhstan.

>> Thạch Kim Tuấn nhắm suất dự Olympic
>> Thạch Kim Tuấn có cử giật cao nhất thế giới
>> Á quân ASIAD 17 Thạch Kim Tuấn chờ được dự giải thế giới

 
Thạch Kim Tuấn tại giải cử tạ vô địch thế giới ở Kazakhstan - Ảnh: IWF

Không giống như Olympic hay ASIAD, ở giải cử tạ vô địch thế giới, ban tổ chức trao 3 HCV gồm cử giật, cử đẩy và tổng cử cho các hạng cân chứ không chỉ thành 1 tấm HCV cho thành tích tổng cử.

Như thường lệ, đối thủ cạnh tranh trực tiếp, đáng gờm nhất của Thạch Kim Tuấn vẫn là đương kim vô địch Olympic lẫn vô địch thế giới Om Yun Chol (CHDCND Triều Tiên). Bên cạnh đó là 2 lực sĩ sừng sỏ của Trung Quốc là Long Qingquan và Li Fabin.

Ở nội dung cử giật sở trường, Thạch Kim Tuấn thực hiện thành công mức tạ 135 kg, chính thức phá kỷ lục cũ 134 kg do chính anh thiết lập tai ASIAD cách đây 2 tháng ở Hàn Quốc. Thành tích tuyệt vời nãy mang về tấm HCV cử giật cho Thạch Kim Tuấn kèm theo hàng loạt kỷ lục khác gồm: phá kỷ lục trẻ thế giới, trẻ châu Á. Ở nội dung này, 2 lực sĩ Trung Quốc cũng đạt thành tích rất đáng nể: Li Fabin (134 kg, HCB), Long Qingquan (133 kg, HCĐ) trong khi Om Yun Chol vẫn yếu thế với thành tích khiêm tốn 128 kg.

 
Kim Tuấn (2) về nhì sau lực sĩ Om Yun Chol ở nội dung tổng cử - Ảnh: IWF

Thế nhưng ở nội dung cử đẩy sở trường, lực sĩ CHDCND Triều Tiên thực hiến thành công mức tạ đến 168 kg (HCV) trong khi thành tích mà Kim Tuấn đạt được chỉ là 161 kg (HCB).

Lúc này ở thành tích tổng cử, Kim Tuấn và Om Yun Chol có cùng mức 296 kg, buộc ban tổ chức phải tính đến hệ số phụ là so sánh trọng lượng cơ thể, ai nhẹ cân hơn sẽ giành chiến thắng. Và với trọng lượng là 55,75 kg so với 55,71 của đối thủ, Kim Tuấn nặng hơn Om Yun Chol chỉ 4 gram đồng thời chấp nhận xếp hạng nhì nội dung tổng cử.

Vuột HCV tổng cử đầy tiếc nuối nhưng thành tích 296 kg tổng cử chứng tỏ sự tiến bộ rất tốt của lực sĩ TP.HCM. Theo HLV Huỳnh Hữu Chí, thành tích tại giải giúp Kim Tuấn chạm “kỷ lục của những kỷ lục” gồm 11 kỷ lục mới: 3 kỷ lục quốc gia, 3 kỷ lục trẻ quốc gia, 2 kỷ lục trẻ thế giới, 1 kỷ lục châu Á, 2 kỷ lục trẻ châu Á.

Quan trọng hơn, mới chỉ 20 tuổi, Kim Tuấn tràn trề cơ hội vươn đến tấm HCV Olympic 2016 tại Brazil nếu được đầu tư chuẩn bị bài bản, chu đáo ngay từ bây giờ.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.