Tuyển thủ Duy Khánh đứt dây chằng, chia tay sớm AFF Cup 2014

31/10/2014 07:45 GMT+7

(TNO) Theo thông tin từ ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam, trung vệ Đào Duy Khánh đã đứt dây chằng đầu gối trong trận đấu giao hữu gặp U.23 Bahrain diễn ra trên sân Thống Nhất tối ngày 29.10 và sẽ phải chia tay AFF Cup 2014.

(TNO) Theo thông tin từ ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam, trung vệ Đào Duy Khánh đã đứt dây chằng đầu gối trong trận đấu giao hữu gặp U.23 Bahrain diễn ra trên sân Thống Nhất tối ngày 29.10 và sẽ phải chia tay AFF Cup 2014.

>> Tuyển Việt Nam hòa Đồng Nai 1-1 với đội hình dự bị
>> HLV Miura: Tuyển Việt Nam sẽ cải thiện khâu dứt điểm ở AFF Cup
>> Tuyển Việt Nam thắng đậm U.23 Bahrain

 
HLV Toshiya Miura đau đầu về trường hợp của Duy Khánh (ảnh nhỏ) - Ảnh: Minh Tú

Duy Khánh là một trong số 11 cầu thủ Olympic được triệu tập bổ sung vào đội tuyển Việt Nam sau màn thể hiện ấn tượng tại ASIAD 17 (Incheon, Hàn Quốc).

Trận giao hữu gặp U.23 Barain diễn ra tối ngày 29.10 là trận đấu đầu tiên của cầu thủ thuộc CLB Hà Nội T&T kể từ ngày góp mặt ở đội tuyển quốc gia. Sau pha va chạm với một cầu thủ U.23 Bahrain ở phút thứ 7, trung vệ 20 tuổi này đã nằm đổ vật xuống sân và không thể thi đấu tiếp khiến HLV Miura buộc phải tung Phước Tứ vào thay.

Theo kết quả kiểm tra vào sáng 30.10, Duy Khánh đã bị đứt dây chằng đầu gối. Khi nhận thông tin này, Duy Khánh và các thành viên của đội tuyển Việt Nam cảm thấy rất buồn.

 
Chấn thương nặng đã khiến Duy Khánh vắng mặt tại AFF Cup 2014 - Ảnh: Độc Lập 

Thông thường, chấn thương đứt dây chằng đầu gối sẽ khiến cầu thủ mất khoảng một năm cho việc điều trị và hồi phục. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Duy Khánh sẽ phải nghỉ dài hạn và giấc mơ tham dự AFF Cup 2014 diễn ra vào cuối tháng 11 này trên sân Mỹ Đình đã chính thức khép lại với anh.

Hiện tại, Duy Khánh vẫn ở lại tập hồi phục cùng đội tuyển Việt Nam, sau đó ngày 5.11 anh sẽ di chuyển ra Hà Nội. Tại đây anh sẽ kiểm tra chấn thương lần nữa, trước khi tiến hành phẫu thuật. Nhiều khả năng trung vệ trẻ này cũng không thể góp mặt ở mùa giải 2015 tới.

Lĩnh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.