U.21 Hà Nội T&T được đề cử giải fair play

31/10/2014 07:00 GMT+7

Tại cuộc họp của Hội đồng thẩm định giải thưởng fair play do Báo Pháp luật TP.HCM tổ chức hôm qua, có nhiều đề xuất và tranh luận quanh việc giới thiệu các đề cử trong tháng 9 và 10. Trong số hơn 6 đề cử cho giải thưởng này có U.19 VN tại vòng chung kết U.19 Đông Nam Á ở Hà Nội và U.19 HAGL Arsenal JMG tại giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên ở Cần Thơ. Cách chơi bóng cống hiến, tận tụy, đẹp mắt và ứng xử văn minh của lứa U.19 đã tạo nên niềm tin cho người hâm mộ cả nước.

Tại cuộc họp của Hội đồng thẩm định giải thưởng fair play do Báo Pháp luật TP.HCM tổ chức hôm qua, có nhiều đề xuất và tranh luận quanh việc giới thiệu các đề cử trong tháng 9 và 10. Trong số hơn 6 đề cử cho giải thưởng này có U.19 VN tại vòng chung kết U.19 Đông Nam Á ở Hà Nội và U.19 HAGL Arsenal JMG tại giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên ở Cần Thơ. Cách chơi bóng cống hiến, tận tụy, đẹp mắt và ứng xử văn minh của lứa U.19 đã tạo nên niềm tin cho người hâm mộ cả nước.

>> Áp đảo toàn diện, U.21 Hà Nội T&T thắng đậm Vĩnh Long 4-0
>> U.21 Hà Nội T&T lần đầu đăng quang
>> U.21 Hà Nội T&T thắng chủ nhà Hải Phòng 1-0

 U.21 Hà Nội T&T được đề cử giải fair play
Lượng khán giả kỷ lục trên sân Cần Thơ ở giải U.21 Báo Thanh Niên vừa qua - Ảnh: Khả Hòa

Ở các đề cử còn lại, đáng chú ý có U.21 Hà Nội T&T - dù đã sớm đặt chân vào bán kết nhưng vẫn thi đấu trung thực và sòng phẳng trong lượt đấu cuối cùng vòng bảng vòng chung kết giải U.21 Báo Thanh Niên khi quật ngã Hoàng Anh Gia Lai 3-2. Ở trận này, Hà Nội T&T có quyền tự quyết nếu muốn loại SLNA thì chỉ cần “bắt tay” với HAGL thua nhẹ nhàng.

Nhưng HLV Minh Đức và Hà Nội T&T đã không làm điều đó vì như ông Đức nói: “U.21 là giải đấu xanh sạch đẹp. Chúng tôi đã tham dự là phải có nhiệm vụ cùng giữ gìn và phát huy hình ảnh đẹp cho giải. Hơn nữa ở một sân chơi trẻ cuồn cuộn khí thế như vậy, phải để các em phát triển tốt trong môi trường lành mạnh chất lượng này. Nếu tính toán phi thể thao thì còn gì tư cách người thầy và chỉ làm hư cầu thủ thôi”.

Bất chấp sau đó Hà Nội T&T mất ngôi vương về tay SLNA, nhưng thái độ rõ ràng, quyết liệt của HLV Minh Đức đã được khen ngợi.

Hai đề cử khác cũng được thống nhất cao là: khán giả sân Cần Thơ tại giải U.21 quốc tế và công tác tổ chức, điều hành của BTC giải U.21 khi tạo nên sân chơi nghiêm túc, trong sáng, công bằng, hết mình và đầy cảm xúc.

Các đội Sydney, Malaysia, Singapore và Thái Lan trong thư cảm ơn gửi đến VFF đều khẳng định chưa có một giải trẻ nào trong khu vực làm tốt như U.21 Báo Thanh Niên, rất chu đáo và chuyên nghiệp, luôn làm cho các đội “ra về rồi vẫn muốn trở lại”.

Đề nghị công nhận lượng khán giả kỷ lục

Tại cuộc họp có nhiều đề xuất đăng ký đưa lượng khán giả kỷ lục khoảng 55.000 người trong trận chung kết U.21 quốc tế Báo Thanh Niên trên sân Cần Thơ chiều 28.10 vào danh sách Guinness VN.

Đăng Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.