Trao thưởng hơn 1,3 tỉ đồng cho thể thao Việt Nam

31/10/2014 06:00 GMT+7

Sáng qua 30.10, Báo Thể thao & Văn hóa, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH) và Ủy ban Olympic VN đã tổ chức tổng kết chương trình “Chung sức cùng thể thao VN tại ASIAD 17 và Asian Para Games 2014”. Số tiền BTC sẽ trao thưởng cho các VĐV là 1 tỉ 335 triệu đồng, trong đó 890 triệu đồng cho thành tích 1 HCV, 10 HCB, 25 HCĐ tại ASIAD 17; và 445 triệu đồng cho 9 HCV, 7 HCB, 13 HCĐ tại Asian Para Games 2014.

Sáng qua 30.10, Báo Thể thao & Văn hóa, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH) và Ủy ban Olympic VN đã tổ chức tổng kết chương trình “Chung sức cùng thể thao VN tại ASIAD 17 và Asian Para Games 2014”. Số tiền BTC sẽ trao thưởng cho các VĐV là 1 tỉ 335 triệu đồng, trong đó 890 triệu đồng cho thành tích 1 HCV, 10 HCB, 25 HCĐ tại ASIAD 17; và 445 triệu đồng cho 9 HCV, 7 HCB, 13 HCĐ tại Asian Para Games 2014.

>> Olympic VN - Iran 4-1: Lan tỏa tinh thần U.19 Việt Nam
>> Nhiều cầu thủ U.21 vào tuyển Olympic VN
>> Olympic VN - Ả Rập Xê Út 1-4: Quá yếu

 Trao thưởng hơn 1,3 tỉ đồng cho thể thao VN
Trao thưởng cho các VĐV đạt thành tích tại ASIAD - Ảnh: Hữu Quý

Trả lời báo chí bên lề lễ trao thưởng, ông Lâm Quang Thành - Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT - một lần nữa khẳng định sự cố gắng tột bậc của các VĐV VN ở hai đại hội thể thao lớn nói trên. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận ngành phải có sự thay đổi lớn về cách hoạch định chiến lược và đặc biệt rút kinh nghiệm từ những thành bại của ASIAD 17 để hướng đến sự phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Ông Thành nói: “Sau khi tính toán và đánh giá lại toàn bộ yêu cầu phát triển của thể thao giai đoạn mới, ngành dự kiến xây dựng chương trình mục tiêu của mảng thể thao gồm 3 tiểu dự án. Một là đào tạo VĐV đỉnh cao của 5 môn thể thao cơ bản, bao gồm: điền kinh, bơi, thể dục dụng cụ, bắn súng, cử tạ, cộng thêm một vài VĐV xuất sắc vào danh sách tổng số 20 VĐV trọng điểm nhắm đến chinh phục thành tích cao tại ASIAD và Olympic. Hai là đào tạo VĐV trẻ, dự kiến bên cạnh chế độ thường xuyên cho các môn, sẽ đầu tư đặc biệt cho VĐV của 17 - 18 môn làm lực lượng kế cận ở các đấu trường lớn. Ba là đào tạo HLV, chuyên gia, bác sĩ cấp cao để tạo thành sự đầu tư đồng bộ cho phát triển thể thao bền vững”.

Nhật Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.