Chủ tịch VFF: Giờ không hy vọng vào lứa U.19 thì còn ai

29/10/2014 18:44 GMT+7

(TNO) Không chỉ giới hạn đề tài về đội U.19, cuộc trao đổi của chúng tôi với chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hùng Dũng còn xoay quanh một số sự kiện thời sự khác của bóng đá nội. Và không phải câu trả lời nào của ông cũng… dễ nghe.

(TNO) Không chỉ giới hạn đề tài về đội U.19, cuộc trao đổi của chúng tôi với chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hùng Dũng còn xoay quanh một số sự kiện thời sự khác của bóng đá nội. Và không phải câu trả lời nào của ông cũng… dễ nghe.

>> Ông Lê Hùng Dũng: VFF không lầm khi chọn HLV Miura
>> Ông Lê Hùng Dũng: Tôi sẽ sử dụng U.19 Việt Nam cho vòng loại World Cup 2018
>> Ông Lê Hùng Dũng: Các bàn thắng của U.19 Việt Nam như công trình nghệ thuật!

 
Lứa U.19 hiện tại đang được đặt nhiều kỳ vọng giúp cho bóng đá Việt Nam cất cánh trong tương lai - Ảnh: Độc Lập

Thưa ông, sau trận chung kết giải U.21 quốc tế báo Thanh Niên giữa U.19 Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) Arsenal JMG và U.21 Thái Lan, chủ tịch Tập đoàn HAGL Đoàn Nguyên Đức tự tin tuyên bố, chức vô địch của U.19 sẽ là bước đệm để HAGL thực hiện thêm nhiều kế hoạch giúp bóng đá Việt Nam ngày càng phát triển. Ở phía ngược lại, VFF sẽ có động thái gì để giúp U.19 HAGL?

* Ông Lê Hùng Dũng: Trước hết tôi muốn nói về chức vô địch rất xứng đáng của U.19 HAGL Arsenal JMG. Cầu thủ của chúng ta chấp đối phương 3 thứ. Chấp tuổi vì ít hơn Thái Lan, chấp cấp độ vì Việt Nam là CLB còn Thái Lan là tuyển U.21 quốc gia. Nhưng Việt Nam đã thắng một cách đầy thuyết phục, thuyết phục từ trình độ kỹ thuật đến lối đá rất già dặn. Ở đây không có chữ may mắn mà chúng ta đã thắng thật sự.

Đặc biệt, tôi không chỉ hài lòng về mặt tỷ số mà còn mãn nguyện về sự tiến bộ vượt bậc của hàng phòng thủ - vốn được xem là điểm yếu nhất của U.19. Các hậu vệ đã không mắc những sai sót không đáng có. Tôi quá mừng vì điều này.

Còn VFF có giúp đỡ gì không, đầu tư gì không cho lứa U.19 hôm nay à? VFF chỉ hỗ trợ chút đỉnh về mặt tiền thưởng thôi, còn đầu tư cụ thể thế nào là ông chủ đội bóng. VFF đầu tư về mặt cơ chế chính sách, pháp lý đưa ra các định hướng chiến lược, tổ chức các giải đấu, tạo môi trường cạnh tranh cho U.19. Mục tiêu chung của VFF và HAGL là cùng hướng tới tương lai. Mà hướng tới tương lai thì không thể một sớm một chiều là hái ngay quả ngọt được.

Với sự dẫn dắt của HLV Guillaume Graechen, thành quả của U.19 HAGL Arsenal JMG rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, cần phải nhìn nhận một thực tế là cũng với đội hình này nhưng ông Graechen đã không đạt được chỉ tiêu mà chính HLV người Pháp này đặt ra là đoạt vé dự U.20 thế giới, trong khi U.19 Myanmar lại có suất. VFF có tiếc nuối vì điều này không, thưa ông?

* Ông Lê Hùng Dũng: Tiếc thì dĩ nhiên là tiếc rồi. Thực lực của mình mới chỉ được có vậy thôi. Nhưng như tôi đã nói ở trên, mục tiêu của U.19 là tương lai, là của 3 năm nữa. Tôi cũng xin nhắc lại là tôi dùng chữ chinh phục vòng loại World Cup 2018. Trước đây, bóng đá Việt Nam dự vòng loại World Cup là chỉ tính xem thua bao nhiêu rồi về. Nhưng 3 năm tới sẽ khác.

 
Đội U.21 Thái Lan vừa thua chung kết cũng sẽ đá vòng loại World Cup 2018 chứ ai. Thời điểm đó, các đội khác muốn ăn Việt Nam đâu phải dễ.

Tại sao lại không đặt ra tham vọng to lớn hơn? Không thành công ở vòng loại World Cup 2018 thì sẽ thành công ở vòng loại World Cup 2022 tại Qatar. Khoảng cách 4 năm đủ cho cầu thủ thêm trưởng thành chứ và khát vọng giành vé vòng chung kết World Cup 2022 không trao cho lớp này thì trao cho ai?

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng
Tôi không nói là sẽ chiếm một vé đi vòng chung kết nhé vì có 1 vé là cực kỳ khó khăn. Nhưng lực lượng cầu thủ của ngày hôm nay với trình độ đào tạo bài bản thế này, tiến bộ dần qua từng giải đấu thế này sẽ đá ngang phân với các đối thủ cùng khu vực khi thi đấu vòng loại. Đội U.21 Thái Lan vừa thua chung kết cũng sẽ đá vòng loại World Cup 2018 chứ ai. Thời điểm đó, các đội khác muốn ăn Việt Nam đâu phải dễ.

Tại sao lại không đặt ra tham vọng to lớn hơn? Không thành công ở vòng loại World Cup 2018 thì sẽ thành công ở vòng loại World Cup 2022 tại Qatar. Khoảng cách 4 năm đủ cho cầu thủ thêm trưởng thành chứ và khát vọng giành vé vòng chung kết World Cup 2022 không trao cho lớp này thì trao cho ai?

Ông và bầu Đức luôn có những câu nói gây sốc với báo chí. Mới đây, công luận râm ran chuyện ông Đức tuyên bố là nếu lứa U.19 không đạt chức vô địch SEA Games thì hãy gọi ông Đức là Đức “nổ”. Theo ông thì sao?

* Ông Lê Hùng Dũng: Tôi không đích thân nghe câu nói này nên tôi miễn bình luận.

Thưa ông, xin hỏi ông các vấn đề khác liên quan đến V-League. Sau phiên họp ban chấp hành VFF ngày 28.10, ông đã ký nghị quyết, trong đó có việc giảm cầu thủ ngoại. Ông có nghĩ rằng đây là giải pháp tốt giúp bóng đá Việt Nam có bộ mặt tươi sáng hơn? Ông có cảm thấy lo lắng không khi đã có đội tuyên bố giải thể và áp lực đối với VFF không phải nhỏ?

* Ông Lê Hùng Dũng: Giải chưa diễn ra thì chưa thể biết hậu quả hay hiệu quả. Nhưng chí ít, việc giảm ngoại binh sẽ giúp các CLB bớt đi áp lực về quỹ tài chính. Các đội bóng sẽ phải tính toán kỹ việc dùng người. Các cầu thủ nội ở những vị trí thường sử dụng Tây như thủ môn hay tiền đạo sẽ được ra sân nhiều hơn.

Còn hỏi tôi có lo lắng không thì tôi chẳng lo gì hết. Tôi đã gặp anh Lê Ngọc Chức (giám đốc điều hành CLB Cao su Đồng Tháp - PV) và nói thẳng, yếu tài chính thì thôi, sao phải khổ sở việc đá hay không đá làm gì. Ít đội thì giá cầu thủ sẽ xuống, chẳng phải là tốt hơn cho chính các đội hay sao?

Mà cứ nhìn mô hình của HAGL sẽ thấy rõ thực tế, nếu chịu khó đầu tư cho đào tạo trẻ và kiên nhẫn chờ đợi thì sẽ có thành quả. Bóng đá Việt Nam không thể ăn xổi mãi được. Các CLB nên đầu tư nhiều hơn cho đào tạo trẻ đi, đừng ngắt ngọn nữa, không bền đâu. Đã đến lúc phải chuyển dịch cơ cấu sang đào tạo trẻ. Không thể một phát ăn ngay được.

Tôi đã nhiều lần tuyên bố với báo chí, nhiệm kỳ 7 mà tôi làm chủ tịch, có một tiêu chí là không sợ bị chỉ trích. Tôi không tiêu cực, không tham nhũng, không dính dáng chuyện tiền nong trong các hợp đồng kinh tế của VFF nên tôi chẳng việc gì phải nơm nớp lo sợ. Chúng tôi làm hết sức mình và ai vẫn chê thì sau này sẽ hiểu.

Có thêm một chi tiết mới lạ trong bản nghị quyết ban chấp hành VFF là từ mùa 2015, VFF sẽ hợp tác với tổ chức nước ngoài để phòng chống tiêu cực. Ông có thể nói rõ hơn?

* Ông Lê Hùng Dũng: Ý tưởng của VFF là hợp tác với một đơn vị độc lập của châu Á. Đơn vị này có liên hệ chặt chẽ với một nhà cái mà nhà cái này lại rất có uy tín với Liên đoàn bóng đá châu Á. Họ luôn đưa ra dự báo khá chính xác về tỷ số các trận bóng đá cũng như phân tích tỷ lệ đặt cược.

Chúng tôi muốn thông qua các tổ chức này, kiểm soát việc đặt cược các trận đấu ở Việt Nam. Trước đây, không có công cụ kiểm soát nên chỉ biết dựa vào công an. Giờ vừa có công cụ vừa có sự hỗ trợ của công an thì VFF hy vọng sẽ kiểm soát được trận đấu có mùi, phòng chống được nạn cá độ và dàn xếp tỷ số. Các cá nhân nào muốn tiêu cực cũng sẽ phải chùn chân.

Đặt ra thành tích cụ thế là tư duy cổ lỗ sĩ

Cuộc phỏng vấn được thực hiện khi ông Lê Hùng Dũng đang trên đường ra sân Thống Nhất xem trận giao hữu của tuyển Việt Nam và U.23 Bahrain.

Nhân tiện, chúng tôi hỏi: “Tuyển quốc gia đang có lộ trình chuẩn bị khá tốt cho AFF Cup 2014. VFF có đặt ra chỉ tiêu cụ thể gì không thay vì mục tiêu chung chung là vào chung kết?”. Ông Dũng nói ngay: “Đặt ra thành tích cụ thể là tư duy cổ lỗ sĩ. VFF tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho đội tuyển và các cầu thủ hãy phát huy hết năng lực của mình. VFF chỉ dùng từ phấn đấu thôi”.

Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.