HLV Guillaume Graechen gửi tặng chiến thắng cho người hâm mộ

28/10/2014 21:33 GMT+7

(TNO) Không giấu được vẻ phấn khích sau chiến thắng 3-0 của U.19 HAGL trước U.21 Thái Lan để vô địch giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2014, HLV Guillaume Graechen dành tặng phần thưởng này cho người hâm mộ trên cả nước.

(TNO) Không giấu được vẻ phấn khích sau chiến thắng 3-0 của U.19 HAGL trước U.21 Thái Lan để vô địch giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2014, HLV Guillaume Graechen dành tặng phần thưởng này cho người hâm mộ trên cả nước. 

>> U.19 HAGL xứng đáng với ngôi vô địch
>> Thắng dễ U.21 Thái Lan, U.19 HAGL vô địch U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2014
>> U.19 HAGL sẽ phá dớp về nhì cho U.19 Việt Nam

 HLV Guillaume ăn mừng bàn thắng lên 2-0 của Công Phượng - Ảnh: Độc Lập
HLV Guillaume ăn mừng bàn thắng lên 2-0 của Công Phượng - Ảnh: Độc Lập

"Chúng tôi đã thất bại 3 lần nhưng lần này chúng tôi đã thành công. Không chỉ Công Phượng mà tất cả mọi người hôm nay đã chơi rất tốt. Toàn đã có thể ghi bàn, Tùng cũng vậy.

Chiến thắng này rất có ý nghĩa sau khi chúng tôi đã trải qua giải vô địch U.19 châu Á không thành công cho lắm. Điều ấy đã khiến tất cả hao mòn thể lực và trí lực. Chiến thắng này sẽ là một cú hích tinh thần rất đúng lúc.

Tôi xin dành tặng chiến thắng này cho toàn thể người hâm mộ, không chỉ ở Cần Thơ mà trên cả nước. Tôi rất phấn khích khi được thi đấu trên sân vận động tuyệt vời như thế này”, HLV Guillaume Graechen phấn khích sau khi cùng các học trò nhận cúp tại sân Cần Thơ.

Thực sự là một chiến thắng tuyệt vời, khi U.19 HAGL đã chơi hoàn toàn chủ động và đánh bại U.21 Thái Lan với 3 bàn không gỡ nhờ công Văn Sơn (phút 16) và cú đúp của Công Phượng (76, 90+4).

Một chiến thắng ngọt ngào, bù đắp lại bao nỗi buồn thất bại đã đeo đẳng theo thầy trò HLV Guillaume suốt một thời gian rất dài.

Ông thầy người Pháp đang là chàng rể và chuẩn bị trở thành công dân Việt Nam không giấu được vẻ tự hào: “Đây là danh hiệu đầu tiên của tôi ở Việt Nam. Chuẩn bị trở thành công dân Việt Nam, tôi rất tự hào vì chúng tôi đã đem lại niềm vui cho tất cả mọi người.

Hy vọng rằng chúng tôi sẽ tiếp tục mang lại niềm vui cho tương lai. Và hãy đừng quên rằng các cầu thủ mới là người thi đấu ở trên sân cỏ”.


XEM CÁC BÀN THẮNG CỦA U.19 HAGL VÀO LƯỚI U.21 THÁI LAN

Quốc Việt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.