HLV Phan Công Thìn: U.21 Báo Thanh Niên VN chấp nhận nằm 'chiếu dưới'

25/10/2014 21:45 GMT+7

(TNO) Không giấu diếm ý định đưa trận đấu đến loạt sút luân lưu, HLV Phan Công Thìn cho rằng thể lực đã cạn cộng thêm kém may mắn đã khiến U.21 Báo Thanh Niên VN thua U.19 Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) Arsenal JMG trong trận bán kết giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên ngày 25.10 tại Cần Thơ.

(TNO) Không giấu diếm ý định đưa trận đấu đến loạt sút luân lưu, HLV Phan Công Thìn cho rằng thể lực đã cạn cộng thêm kém may mắn đã khiến U.21 Báo Thanh Niên VN thua U.19 Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) Arsenal JMG trong trận bán kết giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên ngày 25.10 tại Cần Thơ.

>> Chờ đợi thứ bóng đá đẹp giữa U.19 và U.21
>> U.21 Báo Thanh Niên VN luyện đá luân lưu
>> Thắng luân lưu, U.19 HAGL vào chơi trận chung kết

 HLV Phan Công Thìn cho rằng thể lực là nguyên nhân khiến U.21 Báo Thanh Niên VN thua trận
HLV Phan Công Thìn cho rằng thể lực là nguyên nhân khiến U.21 Báo Thanh Niên VN thua trận 

“Hôm nay, chúng tôi xác định đá kèo dưới, chấp nhận đá phạt đền nhưng U.19 HAGL đã may mắn hơn. Tôi không biện hộ, nhưng rõ ràng theo dõi trận đấu này tất cả có thể thấy nhược điểm thể lực của U.21 Báo Thanh Niên VN đã lộ ra.

Các em đã không còn di chuyển mạnh mẽ nữa, trở nên chậm chạp hơn nhiều so với trận gặp U.21 Singapore, thể hiện trong 45 phút hiệp 2”, HLV Phan Công Thìn nói về thất bại 3-4 sau loạt đấu súng của U.21 Báo Thanh Niên VN trước U.19 HAGL .

Dù là đội đàn anh, nhưng U.21 Báo Thanh Niên VN đã tiếp cận trận đấu theo tâm thế chiếu dưới, chơi co cụm phòng ngự suốt cả trận. Ý đồ phản công của họ cũng gặp rất nhiều khó khăn và hầu như không tạo ra được pha bóng nguy hiểm đáng kể nào về phía khung thành thủ môn Văn Tiến.

Ông Thìn cho rằng mình không thể làm khác: “Khả năng kiểm soát bóng của U.19 HAGL rất tốt. Họ gây áp lực rất mạnh khiến chúng tôi không thể triển khai bóng lên.

Tôi buộc phải làm thế bởi nếu chúng tôi đẩy cao đội hình, gây áp lực ngược lại U.19 HAGL sẽ để lộ những khoảng trống rất lớn sau lưng. U.21 Báo Thanh Niên VN buộc phải chơi thấp, kiểm soát nửa sân của mình để cản phá tam giác Công Phượng - Xuân Trường - Tuấn Anh chơi rất nguy hiểm.

U.21 Báo Thanh Niên VN phải chơi biết mình biết ta bởi thể lực của chúng tôi đã bị suy giảm. Đấy là lý do tôi chuyển từ sơ đồ 4-4-2 sang 4-2-3-1 với chỉ 1 tiền đạo để hạn chế sức mạnh giữa sân của U.19 HAGL”.

Bài, ảnh: Tiểu Bảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.