Thạch Kim Tuấn có cử giật cao nhất thế giới

16/10/2014 07:00 GMT+7

Mọi âu lo về việc đội tuyển cử tạ nam quốc gia có cơ hội dự vòng loại Olympic Brazil 2016 hay không, đã được giải tỏa khi lãnh đạo Tổng cục TDTT quyết định cử các lực sĩ tham gia giải vô địch thế giới tại Kazakhstan vào đầu tháng 11 tới.

Mọi âu lo về việc đội tuyển cử tạ nam quốc gia có cơ hội dự vòng loại Olympic Brazil 2016 hay không, đã được giải tỏa khi lãnh đạo Tổng cục TDTT quyết định cử các lực sĩ tham gia giải vô địch thế giới tại Kazakhstan vào đầu tháng 11 tới.

>> Á quân ASIAD 17 Thạch Kim Tuấn chờ được dự giải thế giới
>> Thạch Kim Tuấn: Tôi hài lòng khi thắng được đối thủ Trung Quốc
>> ASIAD 2014: Thạch Kim Tuấn đoạt HCB môn cử tạ

 
Thạch Kim Tuấn đã phá kỷ lục ASIAD và hiện đang là người sở hữu thành tích cử giật cao nhất thế giới - Ảnh: Ngô Nguyễn

Để có tấm vé chính thức dự Olympic Brazil, các quốc gia bắt buộc phải đăng ký thi đấu đồng đội hai giải thế giới năm 2014 và sau đó là năm 2015 tại Mỹ. Nếu thất bại ở cả hai giải đấu này, sẽ phải tranh vé vớt tại giải vô địch châu Á vào đầu năm 2016.

Theo HLV Huỳnh Hữu Chí, đội tuyển nam Việt Nam bao gồm: Á quân ASIAD 17 Thạch Kim Tuấn, hạng tư Olympic London 2012 Trần Lê Quốc Toàn (đều hạng 56 kg) và 3 đương kim á quân SEA Games 27 Nguyễn Hồng Ngọc (hạng 77 kg), Hoàng Tấn Tài (hạng 85 kg), Trần Văn Hóa (hạng 84 kg).

Ông Chí nói: “Vì chưa biết danh sách đăng ký của các đối thủ nên chưa thể đưa ra sự so sánh nhưng các VĐV Việt Nam sẽ cố gắng thi đấu thật tốt, để khi cộng điểm, Việt Nam sẽ có suất dự Olympic Brazil luôn ở ngay giải thế giới năm nay mà không cần chờ đến giải thế giới năm tới hay vòng loại châu Á.

Riêng Thạch Kim Tuấn, BHL đặt ra mục tiêu là giữ được mức cử giật 134 kg - thành tích mà tại ASIAD 17 Tuấn đã phá kỷ lục ASIAD và hiện đang là người sở hữu thành tích cử giật cao nhất thế giới. Ngoài ra, Tuấn sẽ nỗ lực đạt mức tổng cử ở top 3 thế giới và nếu tốt hơn là đứng thứ nhì thế giới”.

Nhật Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.