ASIAD 2014 và những scandal dở khóc dở cười

30/09/2014 08:29 GMT+7

(TNO) Vận động viên Nhật Bản bị đuổi khỏi ASIAD 2014 vì 'chôm' máy ảnh của phóng viên; vận động viên bơi Trung Quốc chê quốc ca của Nhật... là một trong những scandal cười ra nước mắt tại Á vận hội Incheon 2014 đang diễn ra ở Hàn Quốc.

(TNO) Vận động viên Nhật Bản bị đuổi khỏi ASIAD 2014 vì 'chôm' máy ảnh của phóng viên; vận động viên bơi Trung Quốc chê quốc ca của Nhật... là một trong những scandal cười ra nước mắt tại Á vận hội Incheon 2014 đang diễn ra ở Hàn Quốc.

>> Nhiều trận đấu bóng đá nam ở ASIAD bị nghi dàn xếp tỷ số
>> Kim Jong-un tạo cảm hứng cho VĐV CHDCND Triều Tiên ở ASIAD 2014
>> ASIAD 2014: Rắc rối vì chiếc khăn trùm đầu

* Trộm máy ảnh bị đuổi khỏi ASIAD 2014

 
Vận động viên bơi lội người Nhật Bản Naoya Tomita - Ảnh: Reuters

Vận động viên bơi lội người Nhật Bản Naoya Tomita đã bị loại khỏi ASIAD 2-14 vì tội... ăn cắp một chiếc máy ảnh của một phóng viên Hàn Quốc ngay tại hồ bơi. Được biết chiếc máy ảnh đó trị giá 7.600 USD (hơn 160 triệu đồng). Sau khi bóc băng an ninh, Tomita đã không thể chối cãi được hành động đáng xấu hổ của mình.

Mặc dù vận động viên 25 tuổi này đã công khai xin lỗi phóng viên bị anh ta lấy cắp máy ảnh nhưng Ủy ban Olympic Nhật Bản (JOC) vẫn quyết định loại Tomita vì coi đây là hành động “vi phạm nghiêm trọng” nguyên tắc ứng xử.

Tomita cán đích ở vị trí thứ 4 ở chung kết nội dung bơi ếch 100m nam tại ASIAD 17. Bốn năm trước, vận động viên này từng giành huy chương vàng nội dung bơi ếch 200m, ở cả Đại hội thể thao châu Á và giải Championships.

* Vận động viên Trung Quốc chê quốc ca Nhật Bản 

 
Sun Yang (bìa trái) trên bục nhận huy chương bạc - Ảnh: Reuters

Được đánh giá quá cao tại đường bơi 200m tự do nam, Sun Yang là ứng cử viên sáng giá nhất cho tấm HCV. Thế nhưng không biết do quá tự tin hay vì lý do gì, kình ngư người Trung Quốc đã bất ngờ để Kosuke Hagino của Nhật Bản qua mặt.

Tỏ ra cay cú sau khi bị vượt mặt, Sun Yang đã phát biểu câu nói khiến nhiều người cảm thấy khó có thể hài lòng: "Đêm nay người Trung Quốc đã khiến họ giận dữ. Thành thật mà nói quốc ca Nhật Bản nghe quá chán".

Người Nhật Bản ngay lập tức đáp trả với tuyên bố, những phát biểu của Sun Yang chỉ là trò trẻ con, không đáng trách cứ. Ngay sau khi nhận làn sóng chỉ trích, Sun Yang đã phải lên tiếng xin lỗi vì phát ngôn thiếu suy nghĩ này.

* Tố cáo chủ nhà dùng... gió để chiến thắng

 
Tay vợt đương kim vô địch thế giới Chen Long của Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Các vận động viên cầu lông Trung Quốc và Nhật Bản đã cáo buộc chủ nhà Hàn Quốc chơi khăm họ khi cố tình bật điều hòa khi họ thi đấu.

Ở trận đấu nội dung đồng đội nam diễn ra hôm 25.9, Hàn Quốc đã đánh bại Trung Quốc 3-2 với những màn rượt đuổi ngoạn mục.

“Chúng tôi thất bại không phải vì kỹ thuật hay chiến thuật, nhưng một số lý do bởi con người tạo ra. Hàn Quốc đã cố tình kiểm soát gió trong nhà thi đấu và đã tận dụng nó. Khi chúng tôi thi đấu, gió thổi rất mạnh, còn khi họ thi đấu, máy điều hòa được tắt đi”, HLV trưởng Li Yongbo bức xúc cho biết.

Li Yongbo có lý khi đưa ra lý do trên bởi gió tại nhà thi đấu rất khó đoán. Tay vợt đương kim vô địch thế giới Chen Long của Trung Quốc chỉ ghi được có 5 điểm trong set đầu khi thi đấu với Son Wan-ho. “Tôi đã cố gắng để chơi an toàn vì gió mạnh trên sân nhưng thực sự Son Wan-ho đã thích nghi tốt hơn”, Chen Long cho biết.

Không chỉ Trung Quốc bức xúc, các vận động viên của Nhật Bản cũng cho biết “gió ở nhà thi đấu này rất lạ, luôn ủng hộ đội chủ nhà”.

* Bị xử thua vì không tháo khăn trùm đầu

 
Tuyển nữ bóng rổ Qatar bị loại vì không bỏ khăn trùm đầu khi thi đấu - Ảnh: Reuters

Ngay trước trận gặp tuyển bóng rổ Mông Cổ (24.9), Ban tổ chức ASIAD 2014 đã yêu cầu các cầu thủ nữ Qatar cởi bỏ khăn trùm đầu khi thi đấu.

Đáp lại các cầu thủ của Qatar đã nói không và cho rằng điều đó thể hiện sự phân biệt đối xử với phụ nữ Hồi giáo. Hệ quả là đội bóng rổ Tây Á này bị Ban tổ chức xử thua chung cuộc ở trận mở màn.

* Quấy rối tình dục

 
Olympic Iran (áo trắng) đã bị loại sớm tại ASIAD 2014 - Ảnh: AFP

Ngày 17.9 Hội đồng Olympic châu Á (OCA) đã ra quyết định loại một quan chức của tuyển bóng đá Olympic Iran khỏi ASIAD 2014 sau khi bị cảnh sát nước chủ nhà Hàn Quốc buộc tội quấy rối tình dục.

Theo cáo buộc của cảnh sát Hàn Quốc, ông Amereh Ahmad đã có hành động sờ mó một tình nguyện viên nữ xứ kim chi.

Trong một tuyên bố ngày 17.9, OCA cho biết ông Amereh Ahmad bị cấm xuất hiện tại các khu vực phục vụ ASIAD 2014 bao gồm làng vận động viên, địa điểm thi đấu, khách sạn..., đồng thời đã yêu cầu Ủy ban Olympic Iran “tống cổ” quan chức trên về nước ngay lập tức.

Trước đó một ngày, cảnh sát Hàn Quốc cũng đã buộc tội một cầu thủ của tuyển Olympic Palestine quấy rối tình dục dựa theo khiếu nại của một nữ nhân viên làng ASIAD ở Incheon, phía tây Seoul.

Công bố trước giới truyền thông, cảnh sát Hàn Quốc cho biết vụ việc xảy ra sau khi cầu thủ (chưa công bố danh tánh) và nữ nhân viên cùng chụp chung một tấm ảnh vào hôm 16.9. Cầu thủ trên sau đó bị buộc tội không giam giữ nhưng bị cấm rời khỏi Hàn Quốc để chuyển vụ việc lên văn phòng công tố viên.

* Nghi án dàn xếp tỷ số ở ASIAD 2014

 
Xuất hiện nghi án dàn xếp tỷ số tại môn bóng đá nam của ASIAD 2014 - Ảnh: AFP

Sportradar, công ty phân tích cá cược hàng đầu thế giới tiết lộ việc dàn xếp tỷ số đã xuất hiện tại môn bóng đá nam của ASIAD 2014.

"Thông qua việc thống kê, chúng tôi có thể khẳng định một số trận đấu của môn bóng đá nam tại ASIAD 2014 đã bị dàn xếp tỷ số", ông Andreas Krannich, Giám đốc của Sportradar chia sẻ trên tờ New Paper của Singapore.

Hiện tại, ban tổ chức giải cùng AFC, FIFA đang nỗ lực điều tra để làm rõ nghi vấn này.

* 3 vận động viên Nepal mất tích bí ẩn

 
Đoàn thể thao Nepal tại ASIAD 2014 - Ảnh: Nepalnews

Hôm 24.9, vận động viên Aman Pode của đội tuyển cầu mây nam Nepal đã lặng lẽ xách ba lô rời làng vận động viên trong đêm tối. Sự cố này xảy ra chỉ nửa ngày trước khi tuyển cầu mây Nepal lên đường về nước sau khi kết thúc quá trình thi đấu ở Incheon.

3 ngày sau (27.9), lại có thêm 2 vận động viên của đội wushu nữ Nepal bị phát hiện bỏ trốn. Cảnh sát Incheon đã nhận được báo cáo về vụ việc và tiến hành truy tìm tung tích. Họ nghi ngờ rằng những vận động viên này đang cố gắng tìm kiếm một công việc tại Hàn Quốc.

Bảo Nghi 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.