U.19 Việt Nam sẽ nỗ lực... vượt núi

29/09/2014 19:40 GMT+7

(TNO) Không may mắn khi rơi vào bảng đấu mà bất cứ đối thủ nào cũng muốn né tại vòng chung kết U.19 châu Á 2014 (diễn ra vào tháng 10 tại Myanmar), U.19 Việt Nam chỉ còn cách nỗ lực để... vượt núi.

(TNO) Không may mắn khi rơi vào bảng đấu mà bất cứ đối thủ nào cũng muốn né tại vòng chung kết U.19 châu Á 2014 (diễn ra vào tháng 10 tại Myanmar), U.19 Việt Nam chỉ còn cách nỗ lực để... vượt núi.

>> HLV Guillaume lấy Nhật Bản, Hàn Quốc khích tướng U.19 Việt Nam
>> Công Phượng lập cú đúp, một nửa U.19 Việt Nam vẫn thua
>> Hồi hộp chờ đối thủ của U.19 Việt Nam tại VCK U.19 châu Á 2014

 
Công Phượng (10) được HLV Guillaume yêu cầu hạn chế lối đá cá nhân để giúp đồng đội tận dụng các cơ hội có được - Ảnh: Minh Trần

Đương kim vô địch U.19 Hàn Quốc, đội bóng trẻ số một châu Á U.19 Nhật Bản, hay U.19 Trung Quốc đều là những đối thủ hàng đầu châu lục. Rơi vào bảng đấu khó nhằn này, không ít chuyên gia nhận định U.19 VN là “quân xanh”.

 
Ngay khi có kết quả bốc thăm, tôi biết chúng tôi sẽ phải nỗ lực làm việc như thế nào. Chúng tôi xác định Nhật Bản sẽ có một vé, chiếc vé còn lại chúng tôi sẽ tranh chấp với Hàn Quốc và Trung Quốc.

Chắc chắn chúng tôi đến Myanmar không phải để dạo chơi mà đến để đạt mục đích của mình. Núi càng cao, chúng tôi càng quyết vượt qua để chứng tỏ sức mình

HLV Guillaume Graechen
Tuy nhiên, thầy trò HLV Guillaume Graechen không cam lòng mà muốn vượt 3 ngọn núi lớn của châu Á để gây địa chấn tại Myanmar.

Những ngày vừa qua, U.19 VN nỗ lực với những buổi tập cuối tại Hàm Rồng. Ngay cả ngày chủ nhật, dù HLV không bắt buộc, nhưng các cầu thủ cũng tự giác vào phòng thể hình để tập sức mạnh.

Tinh thần toàn đội đang lên rất cao trong các buổi tập khiến HLV Guillaume rất hài lòng. Những ngày vừa qua, trời Pleiku nắng ráo, nên các buổi tập của đội không còn bị ảnh hưởng như trước đây.

Vẫn đá với đội hình 4-4-1-1, nhưng Công Phượng được HLV Guillaume yêu cầu hạn chế lối đá cá nhân để giúp đồng đội tận dụng các cơ hội có được. Dù vậy, nhưng Phượng cũng là người duy nhất của đội được đặc cách di chuyển khắp bề ngang mặt sân và có thể tự do đột phá để gây sức ép.

Nhận xét về bảng đấu của U.19, HLV Guilllaume nói: “Ngay khi có kết quả bốc thăm, tôi biết chúng tôi sẽ phải nỗ lực làm việc như thế nào. Chúng tôi xác định Nhật Bản sẽ có một vé, chiếc vé còn lại chúng tôi sẽ tranh chấp với Hàn Quốc và Trung Quốc.

Chắc chắn chúng tôi đến Myanmar không phải để dạo chơi mà đến để đạt mục đích của mình. Núi càng cao, chúng tôi càng quyết vượt qua để chứng tỏ sức mình”.

Được biết, HLV Guillaume cũng đang liên lạc tìm HLV thể lực cho các cầu thủ U.19 Học viện HAGL JMG Arsenal để chuẩn bị cho đấu trường V-League. Nhưng bầu Đức sẽ quyết sau vòng chung kết U.19 châu Á.

Ngoài ứng viên thể lực người Pháp, trong danh sách cũng có một vài ứng viên khác, mà HLV Guillaume Graechen đang cân nhắc.

Theo kế hoạch, ngày 3.10 sắp tới, HLV Guillaume Graechen và các học trò sẽ di chuyển từ Pleiku (Gia Lai) xuống TP.HCM nhằm chuẩn bị cho chuyến bay tới Nay Pyi Taw (Myanmar) tham dự vòng chung kết U.19 châu Á 2014.

Dự kiến, sáng ngày 4.10, 10 cầu thủ của Học viện HAGL Arsenal JMG đã trúng tuyển vào Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM sẽ có mặt trong lễ khai giảng năm học mới.

Vào buổi chiều cùng ngày, U.19 Việt Nam sẽ có buổi tập trên sân Thống Nhất (TP.HCM) nhằm duy trì cảm giác bóng.

Nếu không có gì thay đổi, ngày 5.10, toàn đội lên đường tới Nay Pyi Taw để chuẩn bị cho trận mở màn gặp U.19 Hàn Quốc (9.10).

Theo kết quả bốc thăm, tại vòng chung kết U.19 châu Á 2014 diễn ra tại Myanmar, U.19 Việt Nam rơi vào bảng C cùng các đội U.19 Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc.

Lịch thi đấu vòng bảng của đội như sau

Ngày 09.10: Việt Nam - Hàn Quốc
Ngày 11.10: Việt Nam - Nhật Bản
Ngày 13.10: Việt Nam - Trung Quốc

Lĩnh Nam

Quang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.