ASIAD 2014: Quách Thị Lan giành HCB 400m nữ

28/09/2014 16:35 GMT+7

(TNO) Trước đối thủ thi đấu quá xuất sắc, VĐV Quách Thị Lan của đội điền kinh Việt Nam chỉ có thể giành chiếc huy chương bạc ở nội dung 400 m nữ tại ASIAD 2014.

(TNO) Trước đối thủ thi đấu quá xuất sắc, VĐV Quách Thị Lan của đội điền kinh Việt Nam chỉ có thể giành chiếc huy chương bạc ở nội dung 400 m nữ tại ASIAD 2014.

*** CẬP NHẬT LIÊN TỤC
>> ASIAD 2014: Vũ Thị Hương vào chung kết 100m
>> ASIAD 2014: Bắn súng nữ đem thêm 1 HCB về cho Việt Nam
>> ASIAD 2014: Rắc rối vì chiếc khăn trùm đầu

 18 giờ 53'

Nhà báo Tố Loan có mặt tại Incheon - Hàn Quốc thông tin:

Vũ Thị Hương không có tên trong 3 VĐV về đầu ở nội dung 100m nữ. Người về nhất và đoạt HCV là VĐV người Trung Quốc Wei Yongli.

Theo kết quả, Vũ Thị Hương về thứ 5 với thành tích 11 giây 68.

 

 17 giờ 55

Nhà báo Tố Loan có mặt tại Incheon - Hàn Quốc thông tin:

Vào lúc 19 giờ 20 tối nay, VĐV điền kinh mang biệt danh Nữ hoàng tốc độ của Việt Nam Vũ Thị Hương sẽ bước vào chung kết nội dung 100m nữ. 

 

 17 giờ 50

Nhà báo Tố Loan có mặt tại Incheon - Hàn Quốc thông tin: HLV Nguyễn Trọng Hổ phân tích tiếp: "Lan đã thực hiện khá tốt đấu pháp chiến thuật thi đấu là bám theo đối thủ mạnh nhất để chạy. Tương lai của Lan rất xán lạn và trong tương lai còn có thể đoạt HCV vì Lan năm nay mới 19 tuổi". 

 

 17 giờ 45'

Nhà báo Tố Loan có mặt tại Incheon - Hàn Quốc thông tin: HLV Nguyễn Trọng Hổ cũng nói trong sự vui mừng: "Dĩ nhiên là phải vui vì đây là thành tích tốt nhất của Lan từ trước tới nay. Lan đã khắc phục được điểm yếu về thể lực và thực hiện kỹ thuật rất tốt.

Thật ra thì cũng học được nhiều trong thời gian ở Mỹ. Họ có sự hỗ trợ rất lớn về kỹ thuật nên phương pháp huấn luyện cũng rất hợp lý.

Tuy nhiên tôi cũng không hoàn toàn hài lòng, vì mục tiêu đặt ra là HCV".

 

 17 giờ 40

Nhà báo Tố Loan có mặt tại Incheon - Hàn Quốc thông tin: Quách Thị Lan xúc động phát biểu: "Em rất hạnh phúc khi đạt thành tích này. Đến giờ em vẫn còn hồi hộp. Trước khi thi đấu em không đặt mục tiêu gì cả, chỉ cố gắng thi đấu hết mình để không phụ lòng người hâm mộ và các thầy.

Thời gian tập huấn ở Mỹ đã giúp em nâng cao được thể lực, sức bền và kỹ thuật.

Đúng là hôm qua VĐV Ấn Độ rất mạnh, nhưng không ngờ hôm nay VDV Bahrain lại bứt lên. Em cảm thấy vô cùng sung sướng".

 

17 giờ 25 

Nhà báo Tố Loan có mặt tại Incheon - Hàn Quốc thông tin:

Ở chung kết nội dung chạy 400m nữ, đội điền kinh Việt Nam có 2 VĐV góp mặt. Đó là Nguyễn Thị Huyền và Quách Thị Lan.

Kết quả, Quách Thị Lan (bìa trái) về nhì với thành tích 52 giây 06 trong khi Nguyễn Thị Huyền về thứ 7 với thời gian 53 giây 79. Huy chương vàng thuộc về VĐV Oluwakemi Adekoya (Bahrain) với thành tích 51 giây 59. 

 

14 giờ 30

Nhà báo Tố Loan có mặt tại Incheon - Hàn Quốc thông tin:

Nữ võ sĩ Lê Thị Nhung đã thất bại ở trận tứ kết boxing hạng cân 69 - 75 kg trước võ sĩ Volnova Marina người Kazakhstan với tỷ số 0-3.

 

14 giờ

Nhà báo Tố Loan có mặt tại Incheon - Hàn Quốc thông tin:

Ở trận tứ kết nội dung vật tự do hạng cân 55 kg nữ, đô vật Phạm Thị Loan đã thất thủ 0-5 trước đô vật người Nhật Yoshida Saori.

Do nữ đô vật người Nhật Saori vào chung kết hạng cân này nên Phạm Thi Loan được thi đấu tranh huy chương đồng 2 trận nữa, bắt đầu bằng trận gặp võ sĩ Zhong Xuechun của Trung Quốc. Nhưng dù rất cố gắng, cô vẫn thất thủ trước võ sĩ người Trung Quốc này với tỷ số đậm 0-5.

 

13 giờ 45

Nữ võ sĩ Lừu Thị Duyên đã xuất sắc đánh bại nữ võ sĩ Chorieva Mavzuna của Tajikistan ở tứ kết hạng cân 57-60 kg để lọt vào bán kết hạng cân này.

 

12 giờ 30

Nữ đô vật Phạm Thị Loan của Việt Nam đã thắng đô vật Phinith Soumaly của Lào 5-0 để lọt vào tứ kết nội dung vật tự do nội dung 55 kg. 

12 giờ 20

Ở môn boxing, võ sĩ Lê Thị Bằng đã vượt qua võ sĩ người Philippines Gabuco Josie với tỷ số 3-0 ở hạng cân 48 - 51 kg nữ để lọt vào bán kết.  

12 giờ

Nhà báo Tố Loan có mặt tại Incheon - Hàn Quốc thông tin:

Ở môn đua xe đạp, Lê Văn Duẩn và Mai Nguyễn Hưng đều thi đấu không thành công khi Duẩn xếp hang 12 (4 phút 10 giây 47) và Hưng xếp hạng 20 (4 phút 15 giây 31) sau 5 vòng đua.

Đáng chú ý, Mai Nguyễn Hưng về nhất ở vòng đầu tiên nhưng sau đó không trụ được. VĐV Lê Văn Duẩn thì về nhì ở vòng thứ 2 và thứ 4.

9 giờ 20

VĐV Nguyễn Thị Thanh Phúc của đoàn điền kinh Việt Nam cũng không thể hoàn thành nội dung đi bộ 20 km nữ sáng nay, cô chỉ mới đi được 6 km thì bị loại vì phạm quy.   

8 giờ 40

Dương Văn Thái về đích thứ 5 vòng loại 1.500m nam với thời gian 3 phút 54 giây 61, thành tích này không đủ để VĐV Việt Nam giành quyền vào thi đấu chung kết. 

Cũng ở đường chạy này trong đợt chạy đầu tiên, VĐV Nguyễn Văn Lai bỏ cuộc vì mất sức do dồn hết lực cho đường chạy hôm qua..

 

7 giờ

Theo lịch, Vũ Thị Hương sẽ thi chung kết 100m lúc 19 giờ 20 và Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Huyền chung kết 400m nữ (17 giờ 35). Cùng với đó, ở nội dung đi bộ 20km, Nguyễn Thị Thanh Phúc bắt đầu phần thi vào lúc 9 giờ.

Thành tích của Vũ Thị Hương ở vòng loại là 11 giây 69, xếp thứ 6 trên tổng số 8 VĐV giành quyền vào đợt chạy chung kết. 

 

Thanh Niên Online

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.