Mạc Hồng Quân và Lê Công Vinh tái ngộ ở đội tuyển Việt Nam

26/09/2014 21:20 GMT+7

* Đội tuyển quốc gia Việt Nam có thêm chuyên gia thể lực(TNO) Từ chối công bố tại buổi họp báo sau trận thua UAE, nhưng ngay khi về đến làng thể thao HLV Toshiya Miura đã đưa ra bảng danh sách 30 cầu thủ tuyển quốc gia sang Nhật tập huấn để chuẩn bị cho AFF Cup 2014.

* Đội tuyển quốc gia Việt Nam có thêm chuyên gia thể lực

(TNO) Từ chối công bố tại buổi họp báo sau trận thua UAE, nhưng ngay khi về đến làng thể thao HLV Toshiya Miura đã đưa ra bảng danh sách 30 cầu thủ tuyển quốc gia sang Nhật tập huấn để chuẩn bị cho AFF Cup 2014.

>> HLV Miura: Cầu thủ Olympic Việt Nam chỉ biết sút thôi không đủ...
>> Olympic Việt Nam thua UAE vì dứt điểm kém
>> Đá thắng Hồng Kông - Trung Quốc nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn tụt 3 bậc

 
Công Vinh (9) và Mạc Hồng Quân (ảnh nhỏ) sẽ cạnh tranh để chiếm suất chính trên hàng tiền đạo tuyển Việt Nam - Ảnh: Bạch Dương

Không có nhiều thay đổi so với đợt tập trung đá giao hữu với Hồng Kông hồi đầu tháng 9, lần này, đội tuyển chỉ có thêm duy nhất tân binh Đào Duy Khánh (Hà Nội T&T).

Do đạt được phong độ rất tốt tại ASIAD 17 nên một số cầu thủ Olympic cũng có tên như Mạc Hồng Quân, Trần Bửu Ngọc, Nguyễn Huy Hùng...

Có chi tiết thú vị là Mạc Hồng Quân luôn coi đàn anh Lê Công Vinh như thần tượng của mình và lần tập trung này, Quân và Vinh sẽ có sự cạnh tranh để chiếm suất chính trên hàng tiền đạo.

3 cầu thủ cho đội Olympic Việt Nam “mượn tạm” là Ngô Hoàng Thịnh, Vũ Minh Tuấn và Võ Huy Toàn cũng sẽ quay trở lại. Danh sách cũng không thể thiếu những gương mặt quen thuộc đã từng đoạt chức vô địch AFF Cup 2008 như Tấn Tài Thành Lương, Minh Châu.

Ngày 27.9, đội sẽ bay sang Nhật Bản và  “tạm trú” tại Trung tâm huấn luyện Sakai (Osaka) từ ngày 28.9 - 16.10.

Ngày 11.10, đội sẽ đấu giao hữu hai trận với tuyển Sinh viên Nhật Bản và sau đó là CLB Vissel Kobe (đang chơi tại J-League 1). Ngày 15.10, gặp CLB Kyoto Sanga (J-League 2).

Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), do bận dẫn dắt tuyển Olympic Việt Nam tại ASIAD 17, HLV trưởng Toshiya Miura sẽ đáp chuyến bay sang Nhật Bản muộn hơn. Và vì đội đã bị loại nên ông sẽ di chuyển thẳng từ Hàn Quốc vào ngày 27.9.

Được sự hỗ trợ của Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA), trong đợt tập huấn tại Osaka, đội tuyển quốc gia sẽ có riêng một HLV thể lực là ông Fujimoto Hiroo.

30 cầu thủ được triệu tập vào đội tuyển quốc gia Việt Nam

4 thủ môn: Trần Nguyên Mạnh (SLNA), Tô Vĩnh Lợi (Thanh Hóa), Nguyễn Thành Bình (Đà Nẵng), Trần Bửu Ngọc (Đồng Tháp)

9 hậu vệ: Nguyễn Văn Biển (Hà Nội T&T), Quế Ngọc Hải, Đinh Tiến Thành (Hải Phòng), Lê Phước Tứ, Âu Văn Hoàn, Nguyễn Huy Cường (Than Quảng Ninh), Bùi Văn Long (HAGL), Nguyễn Xuân Thành (Thanh Hóa), Đào Duy Khánh (Hà Nội T&T)

13 tiền vệ: Ngô Hoàng Thịnh (SLNA), Hoàng Minh Tâm, Nguyễn Vũ Phong, Vũ Huy Toàn, Huỳnh Quốc Anh (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Minh Châu (Hải Phòng), Nguyễn Trọng Hoàng, Lê Tấn Tài (B.Bình Dương), Nguyễn Văn Quyết, Phạm Thành Lương (Hà Nội T&T), Vũ Minh Tuấn (T.Quảng Ninh), Đinh Thanh Trung (QNK.Quảng Nam), Nguyễn Huy Hùng (Hà Nội)

4 tiền đạo: Lê Công Vinh (SLNA), Nguyễn Anh Đức (B.Bình Dương), Nguyễn Hải Anh (Đồng Nai), Mạc Hồng Quân (QNK.Quảng Nam).

Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.