ASIAD 2014: Thể dục dụng cụ Việt Nam chỉ đoạt 2 huy chương đồng

24/09/2014 19:32 GMT+7

(TNO) Vận động viên Thể dục dụng cụ Phan Thị Hà Thanh xếp thứ 3 trong cuộc thi nhảy chống diễn ra chiều nay và chỉ đem về cho đoàn thể thao Việt Nam 1 chiếc huy chương đồng.

(TNO) Vận động viên Thể dục dụng cụ Phan Thị Hà Thanh xếp thứ 3 trong cuộc thi nhảy chống diễn ra chiều nay và chỉ đem về cho đoàn thể thao Việt Nam 1 chiếc huy chương đồng.

>> Phan Thị Hà Thanh - nhà vô địch thế giới mơ HCV ASIAD 2014
>> Phan Thị Hà Thanh đoạt cú đúp Cúp thế giới
>> Hà Thanh đặt mục tiêu Vàng tại ASIAD 17

 20 giờ 20'

Ở nội dung vòng treo, VĐV đoạt HCV người Trung Quốc với 15.566 điểm, HCB thuộc về VĐV Nhật Bản với 15.100 điểm. Còn Đặng Nam của Việt Nam đoạt HCĐ với 15.033 điểm.

Đây là tấm HCĐ thứ 18 của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2014. 1 HCV, 4 HCB và 13 HCĐ.

 

 19 giờ 45'

Nhà báo Tố Loan đang có mặt tại Incheon - Hàn Quốc thông tin: Nam thực hiện bài trình diễn tương đối tốt nhưng tiếp đất không thực sự thành công. Điểm số của Đặng Nam khá cao 15.033.

VĐV thi đấu trước Nam, chỉ đạt 14.688 điểm.

 

 19 giờ 40'

VĐV thể dục dụng cụ Đặng Nam đang thi đấu nội dung vòng treo. Đây là VĐV đã từng đoạt HCV SEA Games 27 năm 2013.  

 19 giờ 10'

Nhà báo Tố Loan đang có mặt tại Incheon - Hàn Quốc thông tin: Trưởng bộ môn thể thao của Tổng cục TDTT Nguyễn Kim Lan cho rằng thành tích của Phan Thị Hà Thanh là rất đáng tiếc, nó kém xa thành tích mà Hà Thanh đạt được tại giải quốc tế diễn ra tại Croatia hồi tháng 4.2014.

Tuy nhiên, bà Kim Lan cũng cho biết, Hà Thanh sẽ nỗ lực hết mình ở các nội dung thi vào ngày mai. Theo đó, vào ngày mai Hà Thanh sẽ bước vào 2 nội dung thi (chung kết) ở cầu thăng bằng và thể dục tự do.

* VĐV đoạt HCB nội dung nhảy chống người Uzbekistan Chisovitina năm nay 39 tuổi, đã từng bị ung thư. Và tấm HCB này có thể là tấm huy chương cuối cùng trong sự nghiệp của chị bởi sau ASIAD 2014 chị sẽ giải nghệ. 

 

 18 giờ 47'

Thật đáng tiếc, sau màn trình diễn khá tốt của VĐV 39 tuổi người Uzbekistan, Phan Thị Hà Thanh bị đẩy xuống vị trí thứ 3 và chỉ đoạt HCĐ.

VĐV về nhất chính là Un Jong Hong, người CHDCND Triều Tiên. 

 

 18 giờ 40'

Sau 2 lượt thi tổng điểm của Hà Thanh là 14.683. VĐV đang dẫn đầu là Un Jong Hong có tổng điểm 15.166.   

18 giờ 35' 

Nhảy chống (Thể dục dụng cụ): Phan Thị Hà Thanh thi đấu rất tốt, chị đạt số điểm khá cao là 14.500 điểm.

Nhưng VĐV người CHDCND Triều Tiên Un Jong Hong còn đạt số điểm choáng hơn: 15.533 điểm.

Như vậy, tấm HCV gần như thuộc về VĐV người CHDCND Triều Tiên

 

14 giờ

Nhà báo Tố Loan đang có mặt tại Incheon - Hàn Quốc thông tin: Việt Nam vừa có thêm chiếc HCB thứ hai trong ngày thi đấu hôm nay.

Ở trận chung kết wushu nội dung tán thủ nam hạng cân 56 kg, Bùi Trường Giang thua 0-2 trước VĐV người Trung Quốc Fuxiang Zhao. Dù không đoạt được "vàng" nhưng HCB đã là thành tích đáng khen của Trường Giang.


Wushu 

10 giờ 40

Nhà báo Tố Loan đang có mặt tại Incheon - Hàn Quốc thông tin: Tạ Thanh Huyền vừa đoạt HCĐ ở đợt bơi chung kết thuyền đơn cá nhân nữ.

 
Rowing

10 giờ 20

Nhà báo Tố Loan đang có mặt tại Incheon - Hàn Quốc thông tin: Ở môn cầu lông, Phạm Cao Cường thắng dễ Lek U Long (Ma Cau, Trung quốc) 2-0 (21/8, 21/9) chỉ sau 19 phút.

Ngược lại, Lê Thu Huyền nhanh chóng gác vợt trước đối thủ chủ nhà Sung Jihyun 0-2 (đền 12/21)


Cầu lông 

10 giờ 10

Nhà báo Tố Loan đang có mặt tại Incheon - Hàn Quốc thông tin: Ở đợt bơi 1 của 100m bướm nam, thành tích của Hoàng Quý Phước (lần 3) là 54 giây 21, thấp hơn thành tích của chính anh ở SEA Games 2011 ở Indonesia. Với thành tích này, Hoàng Quý Phước không được tham gia bơi ở đợt chung kết xếp hạng.

 
Bơi lội

9 giờ 50

Nhà báo Tố Loan đang có mặt tại Incheon - Hàn Quốc thông tin: Đội nữ rowing Việt Nam gồm Lê Thị An, Phạm Thị Hải, Phạm Thị Huệ, Phạm Thị Hài đã đem về cho đoàn thể thao Việt Nam thêm 1 tấm HCB. Điều đáng tiếc là họ về sau đội dẫn đầu chỉ 3 giây.

Về nhất ở nội dung chèo thuyền nhẹ bốn (4 LW4x) là đội Trung Quốc, đội về thứ 3 là Iran. 

 
Rowing

9 giờ 30'

Nhà báo Tố Loan đang có mặt tại Incheon - Hàn Quốc thông tin: 3 xạ thủ Hà Minh Thành, Bùi Quang Nam và Kiều Thanh Tú đã về thứ 3, đoạt HCĐ đồng đội ở môn súng ngắn bắn nhanh 25m nam với thành tích 1.704 điểm. 

HCV thuộc về đội chủ nhà với 1.747 điểm, Trung Quốc đứng nhì với 1.746 điểm.

 
Bắn súng

 7 giờ 40'

Ngoài các môn kể bên dưới, hôm nay đoàn thể thao Việt Nam còn ra quân ở các môn như: bắn cung, cầu lông, bắn súng, wushu; đấu kiếm, rowing   

 7 giờ 30'

Bơi là môn sẽ thi đấu sớm nhất của đoàn thể thao Việt Nam trong buổi sáng hôm nay, lúc 7 giờ.

3 VĐV của Việt Nam gồm Hoàng Quý Phước (100m bướm), Trần Duy Khôi (400m hỗn hợp) và Nguyễn Thị Ánh Viên (100m ngửa) nếu vượt qua vòng loại vào buổi sáng sẽ vào tranh huy chương lúc 17 giờ chiều nay. 


Bơi lội 

7 giờ

Hôm 22.9, Phan Thị Hà Thanh đã kết thúc 3 phần thi nhảy chống, cầu thăng bằng, thể dục tự do ở ASIAD 2014, giành quyền đi tiếp vào chung kết cả 3 nội dung sẽ diễn ra vào tối nay.

 

Thanh Niên Online

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.