ASIAD 2014: Tuyển Olympic Việt Nam đứng nhất bảng H

22/09/2014 06:30 GMT+7

(TNO) Hôm nay wushu ra quân ở 2 nội dung nam quyền và đao thuật nhưng không mong đợi nên đều không có huy chương. Trong khi đó, tuyển Olympic Việt Nam đã thắng Kyrgyzstan 1-0 để lọt vào vòng 1/16.

(TNO) Hôm nay wushu ra quân ở 2 nội dung nam quyền và đao thuật nhưng không mong đợi nên đều không có huy chương. Trong khi đó, tuyển Olympic Việt Nam đã thắng Kyrgyzstan 1-0 để lọt vào vòng 1/16.

>> Dương Thúy Vi: Vô địch ASIAD hạnh phúc hơn vô địch thế giới
>> Ông Lâm Quang Thành: Không bi quan về đoàn thể thao Việt Nam ở ASIAD 2014
>> Lễ khai mạc ASIAD 2014: Ấn tượng, độc đáo

Thành tích của đoàn Thể thao Việt Nam

Ngày 21.9: Dương Thúy Vi (wushu): HCV - Nguyễn Mạnh Quyền (wushu): HCĐ - Cầu mây: HCĐ

Ngày 20.9: 2 HCB ở bắn súng và cử tạ của VĐV Nguyễn Hoàng Phương và Thạch Kim Tuấn. 2 HCĐ ở môn bắn súng đồng đội và kiếm 3 cạnh.

16 giờ 50

Kết thúc trận đấu, Olympic Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 trước Olympic Kyrgyzstan để đứng nhất bảng H. Đối thủ của họ ở vòng 1/16 là Olympic Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất.

 
Bóng đá

 16 giờ 22

Vũ Minh Tuấn đã thực hiện thành công quả phạt đền 11m mở tỷ số 1-0 cho Olympic VN trước Kyrgyzstan ở phút 63. 


Olympic VN ăn mừng bàn mở tỷ số - Ảnh: Quang Tuyến

 
Bóng đá

 16 giờ 10

Hiệp 2 trận đấu giữa Olympic Việt Nam và Olympic Kyrgyzstan bắt đầu, Việt Nam vẫn chiếm ưu thế hơn với những pha nguy hiểm nhưng Mạc Hồng Quân và các đồng đội lại bỏ lỡ cơ hội.

Trên khán đài, gần 100 CĐV cổ vũ nồng nhiệt cho đội tuyển Olympic Việt Nam.


Ảnh: Quang Tuyến

 
Bóng đá

15 giờ 50

Kết thúc hiệp 1, Olympic Việt Nam hòa 0-0 với Olympic Kyrgyzstan.

 
Bóng đá

 15 giờ 40

Trận đấu cuối cùng trong khuôn khổ bảng H giữa Olympic Việt Nam và Kyrgyzstan vẫn đang diễn ra (phút 35) mà chưa có bàn thắng nào được ghi.

Trong khi Kyrgyzstan(U23) chơi đơn giản với những đường chuyền dài thì Việt Nam có nhiều bài hơn nên tạo nhiều cơ hội nguy hiểm hơn.

 
Bóng đá

 

Nội dung súng ngắn thể thao nữ 25 m vào sáng nay cũng không được chứng kiến sự thành công của bộ tam: Lê Thị Hoàng Ngọc, Nguyễn Thùy Dung, Triệu Thị Hoa Hồng.

Ở vòng loại, người cao điểm nhất trong số 4 xạ thủ VN là Hoàng Ngọc cũng chỉ được 290 điểm, đứng thứ 9 - đồng nghĩa với việc bị loại, không lọt vào chung kết (chung kết chỉ lấy 8 xạ thủ cao điểm nhất).

Triệu Thị Hoa Hồng đứng thứ 12 với 284 điểm còn Thùy Dung đứng thứ 30 với 282 điểm. Xét thành tích đồng đội, VN chỉ đứng thứ 7 nội dung này. 

 
Bắn súng

 8 giờ

Nhà báo Quang Tuyến từ Incheon - Hàn Quốc thông tin: Ở nội dung nam quyền, với 9,65 điểm, Phạm Quốc Khánh đứng thứ 3 sau VĐV Trung Quốc (9,77 điểm) và VĐV Macao - Trung Quốc (9,66 điểm).  

 
Wushu

6 giờ 30

Việt Nam sẽ thi 6 môn gồm: Wushu với Phạm Quốc Khánh bài nam quyền và Trần Thị Minh Huyền bài đao thuật.

Bắn súng đội nữ thi 25 m súng ngắn gồm Lê Thị Hoàng Ngọc, Nguyễn Thùy Dung, Triệu Thị Hoa Hồng.

Bơi với Trần Duy Khôi ở cự ly 200 m hỗn hợp nam. Thể dục dụng cụ đồng đội nữ. Rowing tiếp vòng loại.

Bóng đá nam Việt Nam - Kyrgyzstan.

 Lịch thi đấu
(22.9)

Thanh Niên Online

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.