HLV CSKA Moscow chưa hết sợ hãi sau thất bại trước Roma

18/09/2014 11:10 GMT+7

(TNO) HLV CSKA Moscow Leonid Slutski thú nhận rằng đội bóng của ông đã bị Roma ‘xé nát thành từng mảnh’ trong thất bại 1-5 gây sốc tại sân Stadio Olimpico trong loạt trận mở màn bảng E Champions League diễn ra vào rạng sáng nay (giờ VN).

(TNO) HLV CSKA Moscow Leonid Slutski thú nhận rằng đội bóng của ông đã bị Roma ‘xé nát thành từng mảnh’ trong thất bại 1-5 gây sốc tại sân Stadio Olimpico trong loạt trận mở màn bảng E Champions League diễn ra vào rạng sáng nay (giờ VN).

>> Champions League: AS Roma Hủy diệt CSKA Moscow
>> HLV CSKA Moscow e sợ hàng công hủy diệt của Roma
>> Barcelona thắng nhọc trận ra quân Champions League

HLV Leonid Slutski thừa nhận bất lực trước Roma - Ảnh: AFP
HLV Leonid Slutski thừa nhận bất lực trước Roma - Ảnh: AFP

“Chúng tôi hoàn toàn không chuẩn bị cho khởi đầu như vậy và bị đánh bại ngay lập tức. Chúng tôi chưa sẵn sàng. Tôi không biết liệu đấy là vấn đề tâm lý hay kỹ thuật. Nhưng chắc chắn đấy là lỗi của tôi khi không thể đưa ra những điều chỉnh chính xác”, HLV Leonid Slutski buồn bã phát biểu trên đài NTV.

Ông Leonid Slutski quả cần phải nói như thế, sau khi bất lực bên đường biên chứng kiến các học trò bị dẫn trước đến 4-0 chỉ sau 31 phút thi đấu.

CSKA Moscow đã nhập cuộc rất tệ, khi hàng thủ chơi như mơ ngủ đã mở toang những khoảng trống mênh mông để những chân sút phía đội chủ nhà như Iturbe hay Gervinho tha hồ làm mưa làm gió.

Thậm chí, đội trưởng thủ thành Akinfeev càng làm tăng thêm tính bi đát bằng tình huống bắt bóng ngờ nghệch trước tình huống dứt điểm của Maicon.

Nói như HLV Leonid Slutski, "các chú gấu Nga" đã quá nhút nhát: “Chúng tôi đã có vài cơ hội nhưng không thể tận dụng được.

Chúng tôi chưa bao giờ kiểm soát được trận đấu. CSKA Moscow đã chơi quá nhút nhát. Chúng tôi đã bị Roma xé nát thành từng mảnh nhỏ và hoàn toàn vô tổ chức!”.

 

2 fan CSKV Moscow bị thương

Đã có 2 fan của đội khách bị thương trong cuộc đụng độ với những ultra của Roma bên ngoài sân vận động trước trận đấu.

Các báo cáo cho thấy các cổ động viên đến từ Nga là người gây chuyện, khi vượt hàng rào để tiếp cận với những fan đội chủ nhà, dẫn đến việc một người bị đâm nhẹ, người khác bị thương ở đầu.

Ngoài ra, một số fan của CSKA Moscow đã bị bắt giữ sau khi tấn công và ném pháo sáng vào khu vực của cổ động viên Roma trong trận đấu, trước khi cảnh sát chống bạo động kịp xuất hiện trên khán đài.

Quốc Việt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.